Mỹ tốn $1 tỷ/năm để giữ trẻ em di dân tách khỏi cha mẹ

Giữ trẻ em di dân bị tách khỏi cha mẹ hiện là kỹ nghệ ngốn mất ngân sách của Mỹ $1 tỷ mỗi năm – một mức gia tăng gấp 10 lần so với cách đây 10 năm, một phân tích của AP cho thấy như vậy.

04:30 15/07/2018

Bộ Y Tế Hoa Kỳ phải cung cấp chỗ ở, dịch vụ giữ trẻ, và các dịch vụ đời sống khác cho các trẻ em vượt biên vào Mỹ một mình, hoặc bị tách khỏi cha mẹ ở biên giới.

Hồi năm 2007, chi phí cho các dịch vụ này là $74.5 triệu, nhưng đến năm 2017, chi phí này lên đến $958 triệu.

Hiện nay, Bộ Y Tế đang xem xét thêm một số đề nghị, trong lúc Tòa Bạch Ốc cố gắng tìm giải pháp để giữ các em này.

Hiện tại, có hơn 11,800 trẻ em, từ vài tháng tuổi đến 17 tuổi, được giữ tại gần 90 cơ sở tại 15 tiểu bang, như Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Texas, Virginia, và Washington.

Các em này bị giữ trong lúc cha mẹ chờ thủ tục di trú, hoặc nếu vượt biên một mình, và chờ để được xét cho cư trú.

Hồi Tháng Năm, Bộ Y Tế yêu cầu mở thêm năm nơi để giữ trẻ em, với ngân sách có thể lên tới hơn $500 triệu.

Tags:
Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 8/2018

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 8/2018

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/7/2018 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 8/2018 như sau:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất