Mỹ treo thưởng truy tìm con trai Bin Laden

Mỹ treo phần thưởng lên tới một triệu đô la cho thông tin về một trong những người con trai của Osama Bin Laden, cựu đứng đầu tổ chức al-Qaeda đã bị Mỹ tiêu diệt.

02:30 02/03/2019

Hamza Bin Laden

Cáo thị treo thưởng của Mỹ để tìm kiếm Hamza Bin Laden

Hamza Bin Laden đang nổi lên như một lãnh đạo của nhóm phiến quân Hồi giáo, theo giới chức.

Nhân vật này được cho là đang ở gần vùng biên giới Afghanistan-Pakistan.

Vài năm gần đây, Hamza Bin Laden tung ra nhiều thông điệp qua băng âm thanh và video kêu gọi những người đi theo tổ chức này tấn công Mỹ và các đồng minh phương Tây để trả thù cho việc ông trùm Osama Bin Laden bị giết.

Năm 2011, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Bin Laden trong một khu nhà ở Abbottabad, Pakistan. Người này từng ủng hộ và thông qua các cuộc tấn công vào Mỹ vào ngày 11/9/ 2001, trong đó gần 3.000 người đã thiệt mạng.

Hành tung

Osama Bin Laden

Cái chết của Osama Bin Laden đã gây khủng hoảng cho tổ chức khủng bố al-Qaeda

Hamza Bin Laden, người được cho là khoảng 30 tuổi, chính thức được Mỹ xác định là một phần tử khủng bố toàn cầu hai năm trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhân vật này kết hôn với con gái của Mohammed Atta, người đã cướp một trong bốn máy bay thương mại được sử dụng trong các cuộc tấn công năm 2001, và đâm nó vào một trong những tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Những lá thư từ Osama Bin Laden thu giữ từ khu nhà bị Mỹ tập kích cho thấy cựu trùm al-Qaeda đã chăm sóc, chuẩn bị Hamza, người được cho là con trai cưng, để thay thế ông trùm này và làm thủ lĩnh của al-Qaeda.

Hamza Bin Laden được cho là đã sống với mẹ đẻ nhiều năm ở Iran, nơi được nghĩ rằng đám cưới của Hamza đã diễn ra, trong khi các tin tức khác cho thấy nhân vật này có thể đã sống ở Pakistan, Afghanistan hoặc Syria.

"Chúng tôi tin rằng ông ta có lẽ ở vùng biên giới Afghanistan-Pakistan và ... ông ta sẽ vượt qua để vào Iran. Nhưng ông ta có thể ở bất cứnơi nào ở... miền nam Trung Á", quan chức cao cấp về An ninh Ngoại giao của Mỹ, Michael Evanoff, nói.

Al-Qaeda nổi lên ở Afghanistan vào cuối những năm 1980, khi những thành viên tình nguyện người Ả Rập sát cánh với các nhóm thánh chiến Hồi giáo người Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn để đánh đuổi các lực lượng Liên Xô chiếm đóng

Osama Bin Laden đã thành lập một tổ chức để giúp đỡ các tình nguyện viên, được biết đến như al-Qaeda, hay "căn cứ" kháng chiến.

Bin Laden rời Afghanistan năm 1989, trở lại năm 1996 để điều hành các trại huấn luyện quân sự cho hàng ngàn người Hồi giáo nước ngoài

Al-Qaeda tuyên bố "chiến tranh thần thánh" đối với người Mỹ, người Do Thái và các đồng minh của họ

'Đừng nhầm lẫn'

Bin Laden

Cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan sau các cuộc tấn công năm 2001 đã lật đổ chế độ Taliban.

Trong những năm gần đây, al-Qaeda bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng che khuất bóng, khi IS thu hút sự chú ý toàn cầu, thu hút các chiến binh và nguồn tài trợ, cũng như thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu và đồng minh phương Tây.

"Al-Qaeda trong giai đoạn này tương đối im ắng, nhưng đó là một sự tạm ngừng chiến lược, không phải là đầu hàng", điều phối viên của Mỹ về chống khủng bố, Nathan Sales nói.

"Al-Qaeda hiện tại không trì trệ. Nó đang được tái thiết và tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh...

"Đừng nhầm lẫn, al-Qaeda vẫn giữ được cả khả năng và ý định tấn công chúng ta," quan chức này nói.

Hamza Bin Laden, người được cho là khoảng 30 tuổi, chính thức được Mỹ xác định là một phần tử khủng bố toàn cầu hai năm trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhân vật này kết hôn với con gái của Mohammed Atta, người đã cướp một trong bốn máy bay thương mại được sử dụng trong các cuộc tấn công năm 2001, và đâm nó vào một trong những tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Những lá thư từ Osama Bin Laden thu giữ từ khu nhà bị Mỹ tập kích cho thấy cựu trùm al-Qaeda đã chăm sóc, chuẩn bị Hamza, người được cho là con trai cưng, để thay thế ông trùm này và làm thủ lĩnh của al-Qaeda.

Hamza Bin Laden được cho là đã sống với mẹ đẻ nhiều năm ở Iran, nơi được nghĩ rằng đám cưới của Hamza đã diễn ra, trong khi các tin tức khác cho thấy nhân vật này có thể đã sống ở Pakistan, Afghanistan hoặc Syria.

"Chúng tôi tin rằng ông ta có lẽ ở vùng biên giới Afghanistan-Pakistan và ... ông ta sẽ vượt qua để vào Iran. Nhưng ông ta có thể ở bất cứ nơi nào ở... miền nam Trung Á", quan chức cao cấp về An ninh Ngoại giao của Mỹ, Michael Evanoff, nói.

Al-Qaeda trong giai đoạn này tương đối im ắng, nhưng đó là một sự tạm ngừng chiến lược, không phải là đầu hàngNathan Sales, điều phối viên của Mỹ về chống khủng bố

Al-Qaeda nổi lên ở Afghanistan vào cuối những năm 1980, khi những thành viên tình nguyện người Ả Rập sát cánh với các nhóm thánh chiến Hồi giáo người Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn để đánh đuổi các lực lượng Liên Xô chiếm đóng

Osama Bin Laden đã thành lập một tổ chức để giúp đỡ các tình nguyện viên, được biết đến như al-Qaeda, hay "căn cứ" kháng chiến.

Bin Laden rời Afghanistan năm 1989, trở lại năm 1996 để điều hành các trại huấn luyện quân sự cho hàng ngàn người Hồi giáo nước ngoài

Al-Qaeda tuyên bố "chiến tranh thần thánh" đối với người Mỹ, người Do Thái và các đồng minh của họ

Tags:
Mỹ làm gì với bộ sưu tập khiêu dâm của Bin Laden?

Mỹ làm gì với bộ sưu tập khiêu dâm của Bin Laden?

Sau 6 năm đóng dấu mật với kho thông tin cá nhân của trùm khủng bố Osama Bin Laden, chính phủ Mỹ cuối cùng cũng dự định tiết lộ các thông tin, ngoại trừ một số nội dung khiêu dâm và có bản quyền.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất