Mỹ trục xuất 10.000 người di cư trái phép với lý do phòng Covid-19

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trục xuất gần 10.000 người di cư trái phép kể từ 21/3 với lý do phòng tránh đại dịch Covid-19.

07:00 12/04/2020

Các lực lượng chức năng Mỹ đã sử dụng các biện pháp y tế công cộng khẩn cấp để trục xuất gần 10.000 người di cư trái phép kể từ ngày 21/3. Động thái này đã làm giảm đáng kể số người bị tạm giữ tại các trạm kiểm soát biên giới, nơi giới chức Mỹ lo ngại dịch Covid-19 có thể lan rộng.

Tường rào biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: AP

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ hiện chỉ còn tạm giữ hơn 100 người trong khi con số này cùng thời điểm năm ngoái là 20.000. Cơ quan này cho biết, sau khi các hoạt động trục xuất được tiến hành, số người vượt biên trái phép vào Mỹ đã giảm 56%. Mỹ cũng đã đóng cửa biên giới đối với người xin tị nạn bao gồm những người tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ./.

Tags:
Bị cảnh sát bắt giữ vì liếm đồ trang sức trị giá gần 2.000 USD trong siêu thị

Bị cảnh sát bắt giữ vì liếm đồ trang sức trị giá gần 2.000 USD trong siêu thị

Jennifer Walker (California, Mỹ) bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội phá hoại sau khi liếm đồ trang sức tại một siêu thị giữa mùa dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất