Mỹ tuyên bố khả năng sẽ cho nổ đảo nhân tạo của Trung Quốc trên biển Đông

Ngày 31/5, Lầu Năm Góc đã có những tuyên bố cứng rắn về hành động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc trên biển Đông

08:30 16/11/2018

Khi được hỏi về khả năng Mỹ xóa sổ một trong số các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép, Trung tướng Kenneth McKenzie, giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay:

“Tôi sẽ chỉ nói với các bạn rằng, quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc xóa sổ các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương”.

Trung tướng Kenneth McKenzie, giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: USMC

Theo CNN, kinh nghiệm “xóa sổ các đảo nhỏ” mà ông McKenzie nói tới là các chiến dịch quân sự của Mỹ vào Thế chiến II. Lúc đó, hàng nghìn quân Mỹ đã h.y s.i.n.h khi c.h.i.ế.n đ.ấ.u ở một số đảo trên Thái Bình Dương.

“Đó là một năng lực trọng điểm của quân đội Mỹ mà chúng tôi từng thực hiện trước đây; đó là tuyên bố đơn giản của thực tế lịch sử, không cần phải suy nghĩ sâu xa hơn”.

Là một trong những quan chức cấp cao nhất ở Lầu Năm Góc trợ giúp cho Tướng Joseph Dunford – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, lời nói của ông McKenzie đặc biệt có trọng lượng.

Mỹ thường xuyên tiến hành hoạt động tự do hàng hải trên biển Đông. Trong lần gần nhất, Mỹ cho biết, một tàu Trung Quốc đã có hành vi thiếu chuyên nghiệp gần các tàu Mỹ.

Ông McKenzie khẳng định Mỹ sẽ không nhượng bộ và nói rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tự do hàng hải, theo đúng luật pháp quốc tế. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình đang làm”.

uyên bố của ông McKenzie được đưa ra vào thời điểm căng thẳng tăng cao trong khu vực. Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động tự do hàng hải nhằm đáp trả động thái quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép.

Ông McKenzie nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã “sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực”.

Trước đó, Đô đốc Harry Harris, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ – Thái Bình Dương Mỹ, khẳng định Trung Quốc là “thách thức dài hạn lớn nhất” của Mỹ trong khu vực.

“Nếu không có sự can thiệp tập trung của Mỹ và các đồng minh, đối tác thì Trung Quốc sẽ hiện thực hóa được giấc mộng bá chủ của mình ở châu Á”.

Nhận định về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng Trung Quốc đã đi ngược tuyên bố không quân sự hóa khu vực của mình: “Họ đã làm chính xác điều đó, chuyển v.ũ k.h.í tới những địa điểm trước đây chưa từng có vũ khí”.

Thiết bị do thám của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã di chuyển các t.ê.n l.ử.a phòng không và t.ê.n l.ử.a c.h.ố.ng hạm trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép trong các cuộc tập trận gần đây. Đầu tháng 5, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin, một máy bay n.é.m b.o.m của Trung Quốc cũng đã đáp xuống khu vực này lần đầu tiên.

Tags:
Trump phản ứng với lời chỉ trích ngầm của con gái John McCain

Trump phản ứng với lời chỉ trích ngầm của con gái John McCain

Tổng thống Mỹ đăng lại câu khẩu hiệu tranh cử trên Twitter, dường như nhằm phản bác lời chỉ trích của con gái Thượng nghị sĩ McCain nhắm vào ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất