Mỹ xử vụ lừa đảo 73 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 21 người gốc Ấn Độ vừa bị k.ế.t á.n t.ù vì l.ừ.a đ.ả.o hàng ngàn người nhập cư, chiếm đoạt khoảng 73 triệu USD (1.679 tỉ đồng).

04:30 23/07/2018

Hãng tin PTI dẫn cáo trạng cho hay nhóm này bắt tay với đồng bọn ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) và lập một tổng đài điện thoại quốc tế.

Từ đó, các bị cáo giả danh là nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) hoặc Cơ quan Nhập tịch và Di trú (USCIS) để gọi cho con mồi ở Mỹ và nói họ nợ thuế cùng nhiều khoản phí khác. Nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân “mau chóng thanh toán” bằng cách chuyển khoản nếu không sẽ bị bắt giữ hoặc trục xuất.

Các bị cáo chịu mức án tù từ 4 - 20 năm và sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cho biết đây là cuộc điều tra, truy tố quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào các nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Mỹ.

Nguồn: thanhnien.vn

Tags:
Chàng trai Việt từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về quê hương bán vé xe online

Chàng trai Việt từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về quê hương bán vé xe online

Ai ngờ được rằng chàng CEO của hệ thống đặt vé xe trực tuyến lớn nhất Việt Nam từng bán bánh đúc và thịt bò sau khi từ bỏ giấc mơ Mỹ để trở về quê hương.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất