Nam sinh Việt ở Nhật bị bắt vì bán hàng trăm thẻ sinh viên giả

Le Minh Hoang được cho là sử dụng máy móc tại gia để in giả hàng loạt thẻ sinh viên rồi bán lại cho người Việt.

04:24 23/02/2018

ANN News hôm qua đưa tin Hoang, 24 tuổi, bị bắt với cáo buộc làm giả thẻ sinh viên của một trường học Nhật Bản tại nhà ở thành phố tỉnh Ageo-shi, tỉnh Saitama. 

Theo sở cảnh sát thành phố, Hoang tìm kiếm các khách hàng trên Internet từ tháng 4/2017 và đã dùng máy tính của mình để in các thẻ giả rồi bán với giá 5.000 yen (gần 50 USD) một chiếc.

Hoang đã bán thẻ sinh viên giả cho khoảng 500 người, chủ yếu là người Việt, thu được gần 5 triệu yen (gần 50.000 USD).

Tags:
Nam sinh Việt được 8 trường hàng đầu Mỹ nhận đào tạo tiến sĩ

Nam sinh Việt được 8 trường hàng đầu Mỹ nhận đào tạo tiến sĩ

Viện công nghệ Massachussetts (MIT), 4 trường khối Ivy danh giá đồng ý tiếp nhận Lê Nguyễn Vương Linh học tiến sĩ ngành Hóa học.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất