Nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại vùng Vịnh ngày thứ hai liên tiếp

Nhiệt độ cao, ấm nóng đã đạt mức kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp trên Vịnh vào chiều nay.

20:30 30/03/2018

Trong khoảng thời gian này trong năm, nhiệt độ trung bình được dự đoán là từ 13 đến 20 độ. Tuy nhiên, đã có hàng tá mức nhiệt cao kỷ lục được báo cáo từ vùng Vịnh đến Vịnh Monterey hôm nay.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp tình trạng nắng nóng kỷ lục xảy ra. Santa Rosa 86 độ, San Rafael 84, SFO 81, trung tâm thành phố San Francisco 81, Moffett Field 81, San Jose 82, Monterey 82 và Salinas Airport đạt 86 độ hôm nay. Đây là tất cả các bản ghi mới trong ngày.

Napa đạt mốc 83 độ, sân bay Oakland 77 và trung tâm thành phố Salinas 85. Một sườn núi lớn với áp suất cao và dòng nước ngoài đã chịu trách nhiệm cho sự gia tăng nhiệt độ ngày hôm nay.

Dưới đây là một số mức tăng dự báo về nhiệt độ trong ngày thứ Sáu: San Jose 83, Redwood City 80, Vịnh Bán Nguyệt 70, San Francisco 74 và Santa Rosa 81.

Hôm qua, lúc 1 giờ 48 phút chiều, nhiệt độ nóng đã lên đến 77 tại sân bay quốc tế San Francisco. Điều này làm thay đổi mức kỷ lục 76 so với năm 1986. Thứ Sáu sẽ là ngày thứ 3 của đợt nắng nóng.

Đây là danh sách các khu phố dự báo sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục so với mức kỷ lục hiện nay:

Napa 81 độ (với mức kỷ lục 78 độ năm 2013)

Oakland 77 độ (76 độ năm 1986)

Thành phố Redwood 81 độ (81 độ năm 2015)

SFO 80 độ (76 độ năm 1986)

San Jose 83 độ (81 độ năm 1893)

Santa Rosa 84 độ (82 độ năm 2015)

Hải Vân/ Theo ABC7 News
Thời tiết bất thường: Nhiệt độ giảm sâu ở Áo, New York nắng đột ngột

Thời tiết bất thường: Nhiệt độ giảm sâu ở Áo, New York nắng đột ngột

Áo đang phải hứng chịu đợt giá rét bất thường với nhiệt độ giảm xuống tới -20 độ C trong khi ở New York, Mỹ lại đón nhận một ngày nắng ấm kỷ lục giữa mùa Đông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất