New York: Người mẹ tâm thần dùng dao làm bếp chặt đầu con trai 7 tuổi

Một phụ nữ đã dùng con dao làm bếp cỡ lớn để chặt đứt đầu đứa con trai 7 tuổi của mình chỉ 10 ngày sau khi cô ta được ra khỏi bệnh viện tâm thần.

00:30 08/04/2018

Cơ quan chức năng ở hạt Monroe, New York đã bắt giữ Hanane Mouhib, 36 tuổi sau khi cậu bé Abraham Cardenas được phát hiện đã tử vong đêm 5/4 tại nhà ở thị trấn Sweden, cách khoảng 15 dặm về phía tây của Rochester, một vùng quê thuộc New York. Cô ta bị buộc tội giết người cấp độ 2.

Hanane Mouhib, 36 tuổi đã dùng dao sát hại con trai Abraham Cardenas.

"Hoàn toàn không có một lời giải thích nào cho chúng tôi", cảnh sát trưởng Todd Baxter cho biết trong một cuộc họp báo hôm 6/4.

Trả lời câu hỏi có động cơ tôn giáo nào trong vụ án này hay không, ông Baxter khẳng định sự ra tay tàn nhẫn của người phụ nữ nào không liên quan gì đến yếu tố văn hóa hay tôn giáo.

Theo hồ sơ cộng đồng, Mouhib là một y tá hành nghề có giấy phép đã làm việc tại một trung tâm tâm thần Rochester.

Cảnh sát trưởng Todd Baxter trả lời trong một cuộc họp báo hôm 6/4.

Baxter nói rằng văn phòng cảnh sát nhận được 3 cuộc điện thoại 911 từ căn nhà đó trong khoảng 20h20 tối 5/4, một trong số đó thông báo rằng có một người phụ nữ tự tử bằng dao.

Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, họ phải dùng  bình xịt hơi cay và súng để khống chế Mouhib vì cô ta không chịu bỏ con dao xuống. Mouhib đã dùng dao đâm vào lưng Abraham, sau đó cắt đầu cậu bé.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc còn có chồng của Mouhib, mẹ chồng và một cậu bé 10 tuổi ở trong nhà cùng cô ta, Baxter thông tin thêm. Cảnh sát cho biết hiện những người này đã được đưa tới một địa điểm bí mật.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ông cũng nói họ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào và hoàn toàn bất ngờ khi bị tấn công.

Gần đây, Mouhib đã gọi cho văn phòng cảnh sát để yêu cầu trợ giúp về các vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Cơ quan chức năng đã sắp xếp đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần 2 lần vào 5/3 và 8/3. Đến ngày 26/3, cô ta được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Rochester.

Mouhib hiện đang bị giam giữ không bảo lãnh trong nhà tù.

Abraham Cardenas là một học sinh lớp một tại trường tiểu Học Barclay thuộc hạt Brockport.

"Đây là một vụ việc quá gây sốc cho chúng tôi", người quản lý hạt Lesli Myers nói.

Lê Huyền/ Tin nước Mỹ

Nguồn: Daily Mail
Tags:
Võ sỹ MMA McGregor đập phá xe bus UFC chở đối thủ, bị bắt giam tại New York

Võ sỹ MMA McGregor đập phá xe bus UFC chở đối thủ, bị bắt giam tại New York

Võ sĩ Ireland tấn công xe bus chở các đồng nghiệp tại UFC với mục tiêu được cho là Khabib Nurmagomedov.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất