New York Times: 'Phi công Anh là biểu tượng chống Covid-19 ở Việt Nam'

Tờ New York Times ca ngợi cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam, cho rằng bệnh nhân phi công người Anh là biểu tượng cho nỗ lực toàn diện của cả nước đối với đại dịch.

11:00 13/07/2020

Bài viết đăng ngày 12/7, thông tin phi công Stephen Cameron, 43 tuổi, đã lên đường trở về Anh sau thời gian điều trị Covid-19 kéo dài hơn ba tháng. Tác giả viết: "Ông Cameron bị choáng ngợp bởi lòng hào phóng của người , sự tận tâm và chuyên nghiệp của các bác sĩ".

Báo này trích lời bệnh nhân trong một video do Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp, thể hiện sự tôn trọng của ông đối với đội ngũ y tế . Bệnh nhân nói: "Tôi chỉ có thể cảm ơn những con người nơi đây vì những gì họ đã làm".

Việt Nam là một trong những đất nước thành công nhất trong việc khống chế và khắc phục hậu quả đại dịch, tờ NYT đánh giá, nêu rõ Việt Nam không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do Covid-19, sạch các ca lây nhiễm cộng đồng kể từ giữa tháng 4 đến nay. Với 97 triệu dân, Việt Nam chỉ ghi nhận 369 ca dương tính (tính tới ngày 12/7).

Bệnh nhân phi công nhận giấy ra viện và chứng nhận 9 lần âm tính nCoV, cùng Cục trưởng Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê (bìa phải) và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 11/7. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân phi công nhận giấy ra viện và chứng nhận 9 lần âm tính nCoV, cùng Cục trưởng Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê (bìa phải) và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 11/7. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Reuters cũng theo sát tình hình bệnh nhân phi công tại Việt Nam. Hãng tin này nhận định, trong suốt hai tháng qua, Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho ca Covid-19 nặng nhất.

"Khi phần lớn bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục, để tránh khỏi ca tử vong đầu tiên, đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cứu sống bệnh nhân người Anh. Hàng chục người đã đăng ký hiến phổi cho anh ta", hãng tin viết.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 12/7 đã gửi thư chúc mừng tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trong thư, đại diện CDC Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho "bệnh nhân 91", phi công nhiễm nCoV vào tháng 2. Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy".

Khi về nước, viên phi công được hai bác sĩ đi kèm trong suốt các chặng bay dài tổng cộng 32 giờ. Các bác sĩ còn mang theo 6 bình oxy dự trữ và thiết bị y tế, sẽ theo sát tình hình sức khỏe bệnh nhân để kịp thời xử trí cấp cứu trong các tình huống có thể xảy ra khi máy bay đang ở trên cao. Các chuyên gia chia hành trình 32 giờ bay đến London, Anh, thành 7 giai đoạn di chuyển có thể ảnh hưởng sức khỏe, tình huống xấu nhất sẽ hạ cánh khẩn cấp.

Phi công người Anh, nhiễm nCoV, "bệnh nhân 91", được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 18/3. Sức khỏe anh ta nhanh chóng chuyển xấu, mắc hội chứng bão cytokine - hệ miễn dịch phản ứng quá mức chống lại cơ thể, phổi đông đặc 90%, rối loạn đông máu, lọc máu liên tục, hôn mê, sống phụ thuộc ECMO - hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể... có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng. Các chuyên gia y tế Việt Nam tập trung mọi nỗ lực cứu bệnh nhân. Bộ Y tế tính đến phương án ghép phổi cho bệnh nhân.

Sau hơn 60 ngày điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, bệnh nhân sạch nCoV, ngày 22/5 chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị nội khoa. Từ đây bệnh nhân từng bước hồi phục một cách thần kỳ, xuất viện hôm 11/7 và đáp chuyến bay về Anh tối cùng ngày.

Thục Linh (Theo NY Times, Reuters)

Tags:
Tổng thống Trump lần đầu công khai đeo khẩu trang

Tổng thống Trump lần đầu công khai đeo khẩu trang

TT Donald Trump đã đeo khẩu trang khi đến thăm các binh sĩ bị thương tại Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed vào hôm 11/7. Đây là lần đầu ông công khai đeo khẩu trang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất