Nga dọa trục xuất bớt nhân viên ngoại giao Mỹ

Chính phủ Nga hôm Thứ Sáu cho hay hiện có quá nhiều nhân viên gián điệp Mỹ hoạt động tại Moscow dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao và sẽ phải trục xuất bớt để trả đũa việc Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi năm ngoái.

04:28 17/07/2017

Lời cảnh cáo này, do nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova đưa ra, phản ánh sự bực bội ngày càng tăng của Moscow về việc chính phủ Donald Trump từ chối không chịu trao trả hai tòa nhà ngoại giao của Nga bị tịch thu cùng lúc với việc nhân viên tòa đại sứ Nga bị trục xuất vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama.

Tòa đại sứ Mỹ ở Moscow. (Hình: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

Cựu Tổng Thống Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 người tình nghi là gián điệp của Nga hồi Tháng Mười Hai, 2016, đồng thời cũng tịch thu hai tòa nhà này để trả đũa điều ông gọi là chính phủ Nga trợ giúp cho việc tin tặc tấn công vào các tổ chức chính trị Mỹ trong thời gian bầu cử 2016. Phía Nga hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin lúc đó quyết định không có hành động trả đũa tức thời, nói rằng ông muốn đợi xem tân chính phủ Mỹ dưới thời ông Donald Trump sẽ làm gì.

Tags:
Thêm 16 người bị truy tố trong vụ ẩu đả trước tư dinh đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ

Thêm 16 người bị truy tố trong vụ ẩu đả trước tư dinh đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ

Các công tố viên liên bang vừa nộp hồ sơ truy tố thêm 16 người về tội tấn công người biểu tình bên ngoài tư dinh đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ trong chuyến viếng thăm của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan hồi tháng qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất