Nga trục vớt xe tăng Mỹ chìm 72 năm dưới biển

Hải quân Nga vừa trục vớt thành công một xe tăng Sherman của Mỹ bị chìm dưới biển từ cuối Thế chiến II.

17:16 29/05/2017

nga-truc-vot-xe-tang-my-chim-72-nam-duoi-bien

Chiếc xe tăng Sherman được quân đội Nga trục vớt. Ảnh: Sputnik.

Các thợ lặn thuộc Hạm đội phương Bắc, Nga ngày 27/5 trục vớt thành công một xe tăng Sherman của quân đội Mỹ bị chìm dưới biển Barents sau khi tàu vận tải USS Thomas Donaldson bị Đức Quốc xã đánh đắm vào tháng 3/1945, theo Sputnik.

Chiếc xe tăng gắn pháo 76 mm này là một phần trong gói vũ khí hạng nặng mà Mỹ định gửi cho Liên Xô theo chương trình viện trợ vũ khí Lend-Lease trong Thế chiến II.

Trước đó, hải quân Nga cũng trục vớt từ tàu USS Thomas Donaldson một mảnh vỡ của pháo chống tăng M3, một pháo 102 mm, một đầu máy 100 tấn, hai pháo phòng không 90 mm và nhiều thiết bị quân sự khác.

USS Thomas Donaldson chở theo 7.679 tấn khí tài và thiết bị, bao gồm ít nhất ba xe tăng Sherman, đang trên đường tới Liên Xô thì bị trúng ngư lôi của tàu ngầm phát xít Đức vào ngày 20/3/1945 tại biển Barents khi di chuyển cách bờ biển Na Uy 120 km.

Xe tăng M4 Sherman có trọng lượng 30,3 tấn, dài 5,84 m, rộng 2,62 m, kíp lái gồm 5 người.

Từ câu chuyện của tên cướp ngân hàng đổ nước chanh lên người để tàng hình đến hội chứng “ảo tưởng sức mạnh”

Từ câu chuyện của tên cướp ngân hàng đổ nước chanh lên người để tàng hình đến hội chứng “ảo tưởng sức mạnh”

Một tên cướp ngân hàng nghĩ rằng hắn có thể trốn thoát bằng cách tưới nước chanh lên người. Điều này nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng câu trả lời lại bắt nguồn từ một hiện tượng tâm lí cực kì thú vị mà rất nhiều người có thể gặp phải.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất