Nga vẫn hy vọng đối thoại với Mỹ sau vụ không kích Syria

Điện Kremlin mong đối thoại với Mỹ bất chấp các cuộc không kích Syria, đồng minh của Nga, hồi tuần trước.

02:00 17/04/2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Chúng tôi hy vọng khi các đồng nghiệp Mỹ giải quyết các vấn đề nội bộ của họ, một sự liên lạc nào đó sẽ bắt đầu, bất chấp mọi sự tổn hại đến quan hệ song phương do Washington gây ra", AFP dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói. 

Ông nói thêm hiện hai nước chưa thảo luận về khả năng gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ. 

Mỹ, Anh và Pháp cuối tuần trước tấn công mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hoá học ở Syria, nhằm phản ứng cáo buộc Syria tấn công dân thường bằng khí độc. 

Nga nói hành động do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chính quyền Bashar al-Assad và kiềm chế sức ảnh hưởng của Nga. Các cuộc tấn công của phương Tây dẫn đến căng thẳng giữa Washington và Moskva ở mức chưa từng có kể từ Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án đây là "hành động xâm lược một nước có chủ quyền đang trong mặt trận chống khủng bố". 

Nga hôm 14/7 thất bại trong việc giành sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc nhằm lên án cuộc không kích của phương Tây.

Tags:
Nga tuyên bố đã chặn đứng 71 tên lửa của Mỹ – Mỹ trả lời: Không có cái nào bị bắn hạ!

Nga tuyên bố đã chặn đứng 71 tên lửa của Mỹ – Mỹ trả lời: Không có cái nào bị bắn hạ!

Trong cuộc không kích của Mỹ – Anh – Pháp nhằm trừng phạt chính quyền Assad sử dụng khí độc đối với dân thường, Nga đưa tin 71 tên lửa hành trình của Hoa Kỳ đã bị đánh chặn, trong khi Mỹ trả lời không có chiếc nào bị bắn hạ, theo Business Insider.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất