Ngậm ti giả có nhúng mật ong, 4 trẻ ở Mỹ nhập viện

Cha mẹ và người giữ trẻ không nên cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi dùng mật ong, thậm chí ngậm một vật gì đó có nhúng mật ong.

04:00 20/11/2018

Đây là khuyến cáo do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra sau khi ghi nhận bốn trẻ ở Texas (Mỹ) nhập viện vì ngộ độc botulism do ngậm ti giả (núm vú giả) có chứa mật ong.

Những ti giả này được mua ở Mexico. Tuy nhiên những sản phẩm tương tự cũng được bán sẵn ở Mỹ qua các cửa hàng bán lẻ trên mạng, theo thông tin của FDA đăng tải trên website.

Botulism là loại độc tố “tấn công thần kinh”, gây khó thở, tê liệt các bó cơ thần kinh và thậm chí gây tử vong cho người bị nhiễm.

Mật ong được biết có chứa bào tử Clostridium botulinum mà có thể sinh sôi và phát triển trong hệ tiêu hóa chưa trưởng thành của các bé dưới 1 tuổi. Chính vì vậy, chúng có thể làm cho bé bị ngộ độc.

FDA cũng đã ghi nhận trước đó một vài trường hợp ngộ độc tương tự như bốn bé ở Texas.

Vì vậy, FDA, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyên các cha mẹ không nên cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong.

Nếu ba mẹ nào đã mua một ti giả đã nhúng mật ong thì họ không nên cho con họ sử dụng mà bỏ nó ngay, theo FDA.

Ngoài ra, FDA cũng khuyến các các cửa hàng online cũng nên ngừng bán những ti giả này.

Tags:
Phi Nhung tự tay trang điểm mừng con gái tốt nghiệp ngành y tá ở Mỹ

Phi Nhung tự tay trang điểm mừng con gái tốt nghiệp ngành y tá ở Mỹ

Nữ ca sĩ Phi Nhung đầy tự hào khi khoe hình chụp chung với con gái ngày tốt nghiệp ra trường.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất