Ngay Cả Joe Biden Cũng Cho Rằng Việc Luận Tội Cựu Tổng Thống Trump Khó Có Thể Thành Công

Luận tội cựu Tổng thống khó thành công

05:30 28/01/2021

Mặc dù những thành viên đảng Dân chủ đang nỗ lực tìm kiếm những hi vọng để luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng tân Tổng thống Joe Biden lại cho rằng điều này là không khả thi.

Hôm thứ Hai ngày 25 tháng 1, tân Tổng thống Joe Biden đã đưa ra nhận định cho rằng các đảng viên Dân chủ Thượng viện sẽ không thể kết tội cựu Tổng thống Trump trong phiên luận tội sắp tới.

Vào tối hôm thứ Hai, phía đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng đã chuyển những bài luận tội ông Trump lên Thượng viện.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, đảng Dân chủ, tiểu bang Maryland, sẽ là một trong chính thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện được chỉ định là công tố viên trong phiên tòa luận tội sắp tới.

Trong bài luận tội, ông Raskin trích dẫn từ Phần 3 của Tu chính án 14, mà ông nói:

Nghiêm cấm bất kỳ người nào giữ chức vụ trong chính quyền Mỹ tham gia nổi loạn chống lại chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, ông Biden không tin rằng các thành viên đảng Dân chủ Thượng viện thuyết phục được 17 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu để kết tội cựu tổng thống.

Hơn nữa, các đảng viên đảng Cộng hòa cũng đang tìm kiếm những tài liệu pháp lý để chống lại tính hợp pháp của phiên tòa luận tội này và đặt ra câu hỏi việc ông Trump yêu cầu đảo ngược kết quả bầu cử có phải là để kích động hay không.

Tags:
Tiết lộ người nhận lương cao nhất chính phủ Mỹ

Tiết lộ người nhận lương cao nhất chính phủ Mỹ

Bác sĩ Anthony Fauci là người nhận lương cao nhất chính phủ Mỹ. Ông Fauci kiếm được 417.607 USD trong năm 2019.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất