Nghi án công nhân vệ sinh giết hơn 180 người ở Mỹ

Một công nhân vệ sinh 63 tuổi ở Mỹ vừa nhận án tử hình vì tội giết 10 phụ nữ, song cảnh sát lo ngại số nạn nhân mà ông ta đoạt mạng có thể lên tới 180. Phiên xử Lonnie David Franklin, người từng làm công nhân vệ sinh, diễn ra tại tòa phúc thẩm ở thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 10/8. Cơ quan công tố cáo buộc Lonnie giết ít nhất 10 phụ nữ và giấu xác họ trong 22 năm qua. Bà Kathleen Kennedy, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, lần lượt đọc tên 10 nạn nhân,Reuters đưa tin. Cứ sau mỗi lần đọc tên nạn nhân, nữ thẩm phán ngừng lại và nói với bị cáo: “Ông sẽ phải chịu án tử hình”. Sau đó Kathleen tuyên án tử hình đối với bị cáo 63 tuổi. Lonnie sẽ phải đền tội bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo ABC. Lonnie David Franklin tỏ ra bình thản trong phiên xử tại thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 10/8. Ảnh: AP. “Trong những năm sống trên đời, tôi chưa từng gặp bất kỳ người nào thực hiện nhiều tội ác tàn nhẫn theo cách thức man rợ như ông”, bà Kathleen nói với bị cáo. Lonnie tỏ ra bình thản khi nghe những lời bình luận của thẩm phán.

Trước đó Lonnie nhận bản án tương tự trong phiên xử sơ thẩm hôm 5/5. Theo cáo trạng của tòa, Lonnie sát hại 7 phụ nữ bằng súng từ tháng 8/1985 tới tháng 9/1988, gây ngạt thở một nữ sinh 15 tuổi khiến em tử vong, giết hai phụ nữ khác bằng súng hoặc gây ngạt từ tháng 3/2002 tới tháng 1/2007. Cơ quan công tố còn cáo buộc gã đàn ông 63 tuổi bắn, cưỡng hiếp một phụ nữ vào năm 1988. May mắn thay, Enietra Washington, tên của người phụ nữ, thoát chết và trở thành nhân chứng trong phiên xử. Enietra kể rằng vào ngày định mệnh, người phụ nữ đi bộ tới nhà bạn và Lonnie lái xe tới gần và mời cô lên xe. Khi Enietra vào xe, gã đàn ông bắn cô rồi cưỡng hiếp. Sau đó, nghĩ rằng Enietra sẽ chết vì mất máu, Lonnie đẩy cô ra khỏi xe. Nhưng sau đó, nạn nhân bò được tới nhà bạn và người này đưa cô tới bệnh viện. Bản án tử hình dành cho Lonnie khép lại quá trình điều tra và xét xử một trong những tên giết người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử bang California. Các công tố viên cho biết, Lonnie thường chọn “mục tiêu” là gái bán dâm và phụ nữ nghiện ma túy trên những phố ở phía nam thành phố Los Angeles. Trong hai khoảng thời gian ông ta giết người hàng loạt, tình trạng sử dụng ma túy ở Los Angeles cũng bùng nổ. Sau khi cưỡng hiếp và giết các nạn nhân, sát thủ 63 tuổi vứt xác họ vào những hẻm hoặc thùng rác trong tình trạng lõa thể hoàn toàn hoặc một phần. Cảnh sát bắt Lonnie vào năm 2010 và phải điều tra trong hơn 5 năm để thu thập bằng chứng chống lại nghi phạm. Khi cảnh sát khám nhà Lonnie, họ phát hiện hơn 1.000 ảnh và vô số đoạn video về phụ nữ trong máy tính. Căn cứ vào số lượng người trong ảnh và video, các nhà điều tra lo ngại ít nhất 180 người mất mạng vì ông ta. Luật sư của Lonnie tỏ ra nghi ngờ chứng cứ DNA và cho rằng một người khác mới thực sự là hung thủ. Zing (Visited 6 times, 1 visits today)

23:43 12/08/2016

Một công nhân vệ sinh 63 tuổi ở Mỹ vừa nhận án tử hình vì tội giết 10 phụ nữ, song cảnh sát lo ngại số nạn nhân mà ông ta đoạt mạng có thể lên tới 180.

Phiên xử Lonnie David Franklin, người từng làm công nhân vệ sinh, diễn ra tại tòa phúc thẩm ở thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 10/8. Cơ quan công tố cáo buộc Lonnie giết ít nhất 10 phụ nữ và giấu xác họ trong 22 năm qua. Bà Kathleen Kennedy, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, lần lượt đọc tên 10 nạn nhân,Reuters đưa tin. Cứ sau mỗi lần đọc tên nạn nhân, nữ thẩm phán ngừng lại và nói với bị cáo: “Ông sẽ phải chịu án tử hình”.

Sau đó Kathleen tuyên án tử hình đối với bị cáo 63 tuổi. Lonnie sẽ phải đền tội bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo ABC.

Lonnie David Franklin tỏ ra bình thản trong phiên xử tại thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 10/8. Ảnh: AP.


“Trong những năm sống trên đời, tôi chưa từng gặp bất kỳ người nào thực hiện nhiều tội ác tàn nhẫn theo cách thức man rợ như ông”, bà Kathleen nói với bị cáo. Lonnie tỏ ra bình thản khi nghe những lời bình luận của thẩm phán.

Trước đó Lonnie nhận bản án tương tự trong phiên xử sơ thẩm hôm 5/5. Theo cáo trạng của tòa, Lonnie sát hại 7 phụ nữ bằng súng từ tháng 8/1985 tới tháng 9/1988, gây ngạt thở một nữ sinh 15 tuổi khiến em tử vong, giết hai phụ nữ khác bằng súng hoặc gây ngạt từ tháng 3/2002 tới tháng 1/2007. Cơ quan công tố còn cáo buộc gã đàn ông 63 tuổi bắn, cưỡng hiếp một phụ nữ vào năm 1988. May mắn thay, Enietra Washington, tên của người phụ nữ, thoát chết và trở thành nhân chứng trong phiên xử.

Enietra kể rằng vào ngày định mệnh, người phụ nữ đi bộ tới nhà bạn và Lonnie lái xe tới gần và mời cô lên xe. Khi Enietra vào xe, gã đàn ông bắn cô rồi cưỡng hiếp. Sau đó, nghĩ rằng Enietra sẽ chết vì mất máu, Lonnie đẩy cô ra khỏi xe. Nhưng sau đó, nạn nhân bò được tới nhà bạn và người này đưa cô tới bệnh viện.

Bản án tử hình dành cho Lonnie khép lại quá trình điều tra và xét xử một trong những tên giết người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử bang California.

Các công tố viên cho biết, Lonnie thường chọn “mục tiêu” là gái bán dâm và phụ nữ nghiện ma túy trên những phố ở phía nam thành phố Los Angeles. Trong hai khoảng thời gian ông ta giết người hàng loạt, tình trạng sử dụng ma túy ở Los Angeles cũng bùng nổ. Sau khi cưỡng hiếp và giết các nạn nhân, sát thủ 63 tuổi vứt xác họ vào những hẻm hoặc thùng rác trong tình trạng lõa thể hoàn toàn hoặc một phần. Cảnh sát bắt Lonnie vào năm 2010 và phải điều tra trong hơn 5 năm để thu thập bằng chứng chống lại nghi phạm.

Khi cảnh sát khám nhà Lonnie, họ phát hiện hơn 1.000 ảnh và vô số đoạn video về phụ nữ trong máy tính. Căn cứ vào số lượng người trong ảnh và video, các nhà điều tra lo ngại ít nhất 180 người mất mạng vì ông ta.

Luật sư của Lonnie tỏ ra nghi ngờ chứng cứ DNA và cho rằng một người khác mới thực sự là hung thủ.

Zing

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất