Nghi can hàng loạt vụ nổ bom ở Texas tự sát trong xe

Nghi can hàng loạt vụ nổ bom ở Texas, nhất là ở Austin, trong mấy ngày qua tự sát trong xe hơi với một thiết bị nổ sáng sớm Thứ Tư khi cảnh sát tiến lại gần, cảnh sát nói với CNN.

03:00 22/03/2018

Kể tử vụ nổ bom hôm 2 Tháng Ba, các nhà điều tra nóng lòng truy tìm các dấu vết, gọi các vụ tấn công này là của một “kẻ đánh bom hàng loạt” luôn thay đổi chiến thuật.

Các vụ đặt bom này giết chết hai người và làm bị thương năm người, làm cho cư dân thủ phủ tiểu bang cảm thấy bị khủng bố trong 19 ngày.

Theo AP, dẫn lời cảnh sát cho biết, nghi can là một người da trắng 24 tuổi.

Cho tới nay, cảnh sát chưa biết nguyên nhân tại sao nghi can lại thực hiện các vụ nổ bom.

Theo CNN, cảnh sát được mật báo về một nhân vật khả nghi.

Thế là nhân viên công lực dùng hệ thống theo dõi để truy lùng chiếc xe của nghi can đến một khách sạn ở Round Rock, phía Bắc Austin.

Trong khi cảnh sát đợi bên ngoài, chiếc xe của nghi can rời khách sạn.

Cảnh sát bám theo, nghi can tấp xe vào lề đường.

Khi nhóm cảnh sát đặc biệt SWAT Team đến gần, nghi can cho nổ bom, tự kết liễu đời mình và làm một cảnh sát viên bị thương.

“Nghi can chịu trách nhiệm các vụ nổ bom ở Austin,” Cảnh Sát Trưởng Brian Manley nói, vẫn theo CNN.

“Đây là cực điểm của ba tuần lễ rất dài trong cộng đồng chúng ta,” ông Manley nói.

Ông kêu gọi cư dân phải cẩn thận vì không biết nghi can ở đâu trong 24 giờ qua, và có thể gởi thêm một số kiện hàng đến một số nơi.

Trước đó, vào tối Thứ Ba, các nhóm cấp cứu nhanh chóng tới hiện trường, sau khi có một vụ nổ nữa xảy ra tại Austin, Texas – lần này là ở tiệm Goodwill – nhưng cảnh sát và các giới chức liên bang nói rằng vụ này không liên quan đến các vụ nổ bom mới đây làm hai người thiệt mạng và năm người bị thương, làm cư dân thủ phủ tiểu bang lo sợ trong mấy tuần qua.

Cảnh sát nói rằng một “thiết bị đốt” bị nổ, làm bị thương một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Các cửa tiệm, thương xá, và nhà hàng gần tiệm Goodwill được lệnh di tản.

Nhưng cảnh sát và nhân viên ATF, cơ quan kiểm soát chất nổ, sau đó nói rằng vụ này không liên quan đến các vụ nổ xảy ra kể từ ngày 2 Tháng Ba.

Ông Gary Davis, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Goodwill Texas, đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát với các nhân viên.

Ông nói rằng thiết bị này nằm trong một cái túi, và nổ khi nhân viên cầm lên.

“Chúng tôi để tất cả đồ đạc hiến tặng vào một thùng giấy lớn. Anh ấy kéo nó từ trong một cái túi ra, hoàn toàn bình thương, và thế là thiết bị này nổ,” ông Davis nói.

Ông nói thêm: “Trong thành phố này hiện nay, nếu một thiết bị nổ phát nổ, mọi người chạy tứ tung và hoảng loạn. Chúng ta đang trong tình trạng như vậy.”

Vụ nổ này xảy ra trong lúc các nhà điều tra truy lùng nghi can đặt một loạt bom, khủng bố người dân Austin trong mấy tuần qua.

Ngay cả trước khi vụ nổ ở tiệm Goodwill xảy ra, nhân viên công lực làm việc vô cùng bận rộn suốt ngày.

Vào lúc 1 giờ sáng Thứ Ba, một kiện hàng ở một kho hàng của FedEx gần San Antonio nổ, làm một nhân viên bị thương.

Sở Cảnh Sát Austin, FBI, và các cơ quan công lực liên bang xác nhận vụ nổ kiện hàng này có liên quan đến bốn vụ nổ ở Austin trước đó, làm hai người thiệt mạng và làm bốn người bị thương nặng.

Cảnh sát Austin treo giải tới $115,000 cho ai có thông tin giúp bắt nghi can.

Cảnh sát cũng nói rằng, kể từ hôm 12 Tháng Ba, họ nhận được 1,257 cú điện thoại báo có các kiện hàng nghi ngờ.

Tags:
Mỹ truy tìm kẻ đánh bom ở Texas, treo thưởng 115 nghìn đôla

Mỹ truy tìm kẻ đánh bom ở Texas, treo thưởng 115 nghìn đôla

Hai thanh niên đi xe đạp đã bị thương trong một vụ nổ bom, có thể đã được kích nổ bởi dây dẫn, tại Austin, thủ phủ của bang Texas, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hôm 19/3. Đây là vụ nổ thứ 4 trong tháng này tại đây. Ba vụ nổ bom thư trước đó đã làm thiệt mạng hai người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất