Nghiên cứu gây sốc: Cơ thể con người đang tồn tại nhựa

Một nghiên cứu mới đây đã tìm thấy chín loại vi hạt nhựa trong chất thải con người.

08:30 27/10/2018

Đây cũng là lần đầu các nhà khoa học phải đưa ra tuyên bố rằng cơ thể con người đang trở nên ô nhiễm với nhựa.

Các nhà khoa học cho biết quy mô về một cuộc khủng hoảng nhựa gần như là không thể tránh khỏi khi mọi người hàng ngày tiếp xúc với quá nhiều đồ vật làm từ nhựa. Và một khi bị nhiễm các chất độc hại từ nhựa, con người có thể mắc các triệu chứng kích thích niêm mạc ruột và ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch.

It is estimated that about 2 to 5 per cent of all plastic produced ends up in the sea

Tiến sĩ Philipp Schwabl, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên về loại hình này và xác nhận những gì chúng ta nghi ngờ từ lâu đã xảy ra: nhựa cuối cùng cũng đến được đường ruột con người. Nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi và đặc biệt là những bệnh nhân bị bệnh tiêu hóa.”

Các loại vi hạt nhựa nhỏ nhất có khả năng xâm nhập vào hệ thống máu và bạch huyết và thậm chí có thể đến được gan.

"Bây giờ chúng ta có bằng chứng đầu tiên về sự xuất hiện của hạt nhựa trong cơ thể con người, chúng ta cần nghiên cứu thêm để hiểu điều này có ý nghĩa gì đối với sức khỏe con người”, các nhà hoa học cho biết thêm.

Cụ thể, hàng trăm mẫu vi hạt nhựa đã được tìm thấy trong mẫu phân của những người tham gia cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Y khoa Vienna. Các nhà nghiên cứu đã tập hợp được nhóm người tình nguyện tham gia đến từ Anh, Phần Lan, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Nga và Áo. Kết quả cho thấy các mẫu thử nghiệm của tình nguyện viên đều dương tính với sự hiện diện của các vi hạt nhựa. Tổng cộng đã có 9 loại vi hạt nhựa khác nhau được xác định. Các loại phổ biến nhất là polypropylene và polyethylene-terephthalate (PET). Cả hai thường được tìm thấy trong bao bì thực phẩm và đồ uống.

Dr Schwabl said: ‘Plastics are pervasive in everyday life and humans are exposed to plastics in numerous ways'

Những phát hiện này được báo cáo tại UEG Week - hội thảo uy tín và lớn nhất quy tụ các chuyên gia đầu ngành về tiêu hóa ở châu Âu.

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Tại sao không nên dùng đồ nhựa đựng thức ăn?

Tại sao không nên dùng đồ nhựa đựng thức ăn?

Các bác sĩ nhi khoa ở Mỹ khuyến cáo cha mẹ không nên dùng những vật dụng bằng nhựa để đựng đồ ăn cho trẻ vì chúng chứa nhiều hóa chất có thể ảnh hưởng đến hệ thống tuần hoàn máu và hoóc môn ở trẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất