Ngoại trưởng Philippines cảm ơn Việt Nam trước Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Philippines nói nước này "mãi mãi mắc nợ" Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên tàu cá bị chìm trên Biển Đông.

02:30 19/06/2019

Ngoại trưởng Philippines Locsin phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 17/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao Philippines.

Ngoại trưởng Philippines Locsin phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 17/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao Philippines.

"Thủy thủ đoàn 22 người Philippines đã bị bỏ rơi trên biển cho đến khi một tàu vớt họ lên. Chúng tôi mãi mãi biết ơn, mãi mãi mắc nợ đối tác chiến lược vì hành động nhân từ và đàng hoàng này", Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 17/6 nói.

Lời cảm ơn Việt Nam được Ngoại trưởng Locsin đưa ra khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) có hiệu lực tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông đề cập tới vụ tàu cá Gemvir-1 của Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9/6.

Theo lời kể của các thuyền viên, tàu Trung Quốc sau khi đâm chìm tàu Gemvir-1 đã tắt đèn tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc những ngư dân lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ. 22 ngư dân Philippines chỉ được cứu thoát nhờ một tàu cá của ngư dân tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Đề cập đến sự cố này, Ngoại trưởng Locsin nhấn mạnh các thành viên UNCLOS và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) phải thực thi nghĩa vụ của mình theo Công ước nhằm trợ giúp những người gặp nạn trên biển.

"Cứu người gặp nạn là nghĩa vụ được mọi người và mọi chính phủ công nhận", ông nói. "Việc bỏ rơi người gặp nạn sẽ là trọng tội, đặc biệt khi chính chúng ta gây ra sự hiểm nguy đó và hoàn toàn không quan tâm đến việc cứu người chỉ vì an toàn của bản thân".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm 14/6 ra thông báo thừa nhận tàu Trung Quốc đã đâm tàu Gemvir-1, nhưng cho rằng đây chỉ là tai nạn trong lúc tàu Trung Quốc bị một nhóm tàu Philippines truy đuổi. Thông báo cũng nói rằng thuyền trưởng Trung Quốc muốn cứu nhóm ngư dân Philippines nhưng sợ bị bao vây và chỉ rời đi khi thấy họ được một tàu cá Philippines khác cứu.

Hải quân Philippines và các thuyền viên trên tàu Gemvir-1 bác bỏ tuyên bố này, khẳng định tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu Philippines và nhóm ngư dân gặp nạn đã được tàu cá cứu. "Nếu không có tàu Việt Nam, chúng tôi đã chết", thuyền trưởng tàu Gemvir-1 khẳng định.

Tàu cá Việt Nam đã cứu các ngư dân Philippines được xác định là tàu của ông Ngô Văn Thẻng, 54 tuổi, ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Các ngư dân Việt Nam sau khi cứu 22 thủy thủ Philippines đã cho họ ăn cơm, mỳ tôm, ủ ấm và cho mượn bộ đàm để họ liên lạc với các tàu Philippines khác. 

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Học sinh Việt Nam ‘lười hỏi, ngại tranh luận’

Học sinh Việt Nam ‘lười hỏi, ngại tranh luận’

Niềm hứng thú trong học tập cho người học đến từ việc đặt câu hỏi trước mọi vấn đề, thay vì cách dung nạp kiến thức một chiều.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất