'Ngựa thồ' C-17 và C-40 chở thêm 'hàng' Mỹ tới Đà nẵng

Vào lúc 17 giờ 35 hôm nay (7.11), thêm 1 máy bay vận tải C17 Globemaster III hạng nặng của quân đội Mỹ chở thiết bị phục vụ Tổng thống Donald Trump tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

08:04 08/11/2017

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, hai máy bay vận tải quân sự C-40 và C-17 của Mỹ đã lần lượt đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào chiều 7/11.

C-40 là phiên bản quân sự của máy bay chở khách 737-700C đều do hãng Boeing sản xuất. Cả không quân và hải quân Mỹ đều sử dụng loại máy bay này.

'Ngua tho' C-40 va C-17 tiep tuc cho hau can den cho doan TT Trump hinh anh 1
C-40 là phiên bản quân sự của máy bay chở khách 737-700C do hãng Boeing sản xuất. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phiên bản máy bay C-40A được hải quân Mỹ sử dụng có tên "Clipper", nghĩa đen là một con ngựa chạy nhanh như gió (thiên lý mã). Các máy bay phiên bản C-40B/C dùng trong không quân Mỹ không có tên chính thức.

C-40 dài 33,63 m, cao 12,55 m với chiều rộng sải cánh là 34,42 m. Máy bay có thể vận chuyển 121 hành khách, hoặc 8 pallet hàng hóa, hoặc kết hợp 3 pallet hàng và 70 khách, với tải trọng tối đa là 18 tấn.

'Ngua tho' C-40 va C-17 tiep tuc cho hau can den cho doan TT Trump hinh anh 2
Phiên bản máy bay C-40A được hải quân Mỹ sử dụng có tên "Clipper", nghĩa đen là một con ngựa chạy nhanh như gió . Ảnh: Tiến Tuấn.

"Ngựa thồ" C-17 Globemaster III là máy bay vận tải quân sự chiến thuật/chiến lược cỡ lớn của Mỹ, do hãng Boeing sản xuất. Mẫu máy bay này được McDonnell Douglas (sáp nhập vào Boeing năm 1997) phát triển cho không quân Mỹ từ thập niên 1980 đến đầu những năm 1990.

C-17 có sức chứa 102 lính dù hoặc 54 lính dù và 13 pallet hàng hóa, với tải trọng hơn 77,5 tấn. Máy bay vận tải cỡ lớn này có thể chuyên chở các trang thiết bị hạng nặng như xe tăng M1 Abrams, 3 xe Stryker hoặc 6 xe an ninh bọc giáp M1117.

'Ngua tho' C-40 va C-17 tiep tuc cho hau can den cho doan TT Trump hinh anh 3
Chiếc máy bay C-17 hạ cánh chiều 7/11 để chở thêm đồ hậu cần cho Tổng thống Trump. Mỗi chuyến đi của tổng thống Mỹ thường có cả ngàn người để hậu cần và bảo vệ cho tổng thống. Ảnh: Tiến Tuấn. 

Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn. Quá trình chuẩn bị thường diễn ra từ khoảng 10 ngày trước chuyến thăm chính thức.

'Ngua tho' C-40 va C-17 tiep tuc cho hau can den cho doan TT Trump hinh anh 4
Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nước Mỹ có truyền thống không sử dụng phương tiện của quốc gia nơi tổng thống sẽ thăm. Toàn bộ phương tiện phục vụ đưa đón tổng thống, mật vụ và các quan chức được đưa từ Mỹ đến.

Tags:
Tổng thống Trump sẽ đẩy mạnh quan hệ toàn diện Việt - Mỹ

Tổng thống Trump sẽ đẩy mạnh quan hệ toàn diện Việt - Mỹ

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Mary Tarnowka khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác song phương.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất