Người chăn nuôi bò sữa đưa tay vào bụng bò qua một cái lỗ lớn, nhiều người bảo họ tàn nhẫn nhưng sự thật là gì?

Không ít người có sở thích nuôi bò sữa, nhưng bạn có biết những người chăn nuôi chăm sóc đàn bò của mình thế nào không?

17:37 17/05/2017

bo1

Mới đây, khi tham quan một trang trại ở nước ngoài, các du khách đã kinh ngạc khi thấy cách những người chăm sóc bò: thay vì được thong dong gặm cỏ trên cánh đồng, những chú bò lại có một cái lỗ lớn trên người, trông có vẻ rất đáng sợ.

Trong các trang trại bò sữa ở Thụy Điển, người ta tạo một khoang lớn trên bụng từng con bò, sau đó lắp một chiếc ống. Chiếc ống này giúp họ có thể trực tiếp cho tay vào dạ dày bò để xử lý thức ăn.

bo2

Nếu tình trạng tiêu hóa của bò sữa gặp trở ngại, những người nhân viên sẽ trực tiếp kiểm tra thông qua chiếc ống đó, trong trường hợp cần thiết, họ sẽ trực tiếp đổ thuốc vào dạ dày, giúp đàn bò tiêu hóa dễ dàng hơn.

Không những vậy, họ còn có thể kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe của bò sữa vào từng thời điểm, dựa vào đó họ sẽ chọn lựa loại thức ăn phù hợp, giúp kéo dài tuổi thọ đàn bò.

bo4

Tất nhiên để tránh vi khuẩn xâm nhập vào nội tạng và gây bệnh cho bò, họ sẽ dùng những chiếc nắp đặc biệt để bịt chiếc ống dẫn lại.

Tuy cách lí giải của những công nhân ở đây khá hợp lý, song cách làm này đã đưa đến hai luồng ý kiến trái chiều. Một số tổ chức cho rằng cách làm này về cơ bản đã hỗ trợ người nông dân nâng cao sản lượng sữa và kéo dài tuổi thọ đàn bò. Bên cạnh đó một số người lại cho rằng đây là phương pháp phản tự nhiên và khá tàn nhẫn.

bo5

Thiết nghĩ, dù cách làm này có lợi đến đâu, nhưng những cái lỗ, ống dẫn cỡ lớn kia cũng đủ khiến chúng ta rùng mình. Liệu có biện pháp nào ‘nhân đạo’ hơn mà vẫn đạt hiệu quả như phương pháp này?

Tags:
Mỹ: Một đối tượng lạ mặt đột nhập Nhà Trắng

Mỹ: Một đối tượng lạ mặt đột nhập Nhà Trắng

Ngày 16/5, một đối tượng lạ mặt đã xâm nhập vào khu vực Nhà Trắng khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phong tỏa hoàn toàn khu vực này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất