Người của Đảng Dân chủ giành ghế thị trưởng New York và thống đốc một số bang

Ông Bill de Blasio, một chính khách có tầm ảnh hưởng của đảng Dân chủ, đã xuất sắc vượt qua đối thủ “nặng ký” của đảng Cộng hòa để tiếp tục đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố New York.

15:02 07/11/2017

Với chiến thắng ngày 7/11, ông de Blasio đã trở thành thành viên của đảng Dân chủ đầu tiên tái đắc cử chức thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ với 8,5 triệu dân này trong hơn 3 thập kỷ qua.

Thị trưởng New York Bill de Blasio. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hội đồng Bầu cử thành phố New York, với 90% số phiếu được kiểm, ông de Blasio đã giành chiến thắng áp đảo với 65,5% số phiếu bầu, bỏ xa nữ ủy viên hội đồng lập pháp của bang Nicole Malliotakis, chỉ nhận được 28,7% số phiếu bầu.

Kết quả này phần nào phản ánh sự ủng hộ của hầu hết người dân New York đối với lập trường của ông de Blasio, vốn luôn phản đối với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vấn đề nhập cư, bãi bỏ Chương trình Bảo hiểm y tế giá rẻ (Obamacare) và cải cách thuế.

Trong cương lĩnh tranh cử ghế thị trưởng New York, ông de Blasio đã cam kết ủng hộ việc tăng thuế đánh bào những người có thu nhập từ 500.000 USD/năm trở lên.

Bên cạnh thắng lợi tại cuộc bầu cử thị trưởng New York, đảng Dân chủ cũng đón nhận thêm những thông tin tốt lành trong cuộc chạy đua tranh chức thống đốc ở bang Virginia và New Jersey khi chiến thắng đều thuộc về hai chính khách đảng này.

Tại bang Virginia, ứng cử viên Ralph Northam đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Ed Gillespie để trở thành thống đốc bang ở miền Đông Nam nước Mỹ này.

Tương tự, tại bang New Jersey, ứng cử viên đảng Dân chủ Phil Murphy cũng đã vượt qua đối thủ Kim Guadango để trở thành người kế nhiệm Thống đốc sắp mãn nhiệm Chris Christie của đảng Cộng hòa.

Các cuộc bầu cử thị trưởng thành phố và thống đốc bang, đặc biệt tại thành phố New York và hai bang Virginia và New Jersey, mang ý nghĩa quan trọng đối với hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội trên toàn quốc vào năm tới, khi tất cả 435 ghế Hạ viện và 1/3 trong số 100 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại.

Nguồn: Bnews/TTXVN

Tags:
[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất