Người đàn ông gốc Việt được phong làm tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật

Hôm thứ ba (ngày 3/7), ông Lương Xuân Việt, thiếu tướng, phó tư lệnh hành quân Quân Đoàn 8 của Mỹ ở Hàn Quốc đã được phong làm tư lệnh Lục Quân Mỹ và Quân Đoàn 1 tại Nhật, theo báo Người Việt.

10:00 05/07/2018

Ông Việt cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1975, lúc 10 tuổi, và định cư tại thành phố Mountain View, tiểu bang California.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc thiếu úy Bộ Binh năm 1987, và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch, đóng tại tiểu bang Colorado.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó.

Vài năm sau, ông lên trung tá, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505, Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 82 Nhảy Dù.

Rồi ông lên đại tá, làm lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 nhảy dù, tư lệnh Bộ Tư Lệnh Huấn Luyện và Trợ Giúp Miền Nam (TAAC South) tại Afghanistan, rồi làm chỉ huy Phòng 8, Phòng Tham Mưu Phó, Bộ Tham Mưu Lục Quân.

Ngày 6/8/2014, Ông được thăng chuẩn tướng khi đang giữ chức tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ.

Ông là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, và cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được mang lon cấp tướng.

Ngày 25/4/2017, ông được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng.

Một tháng sau ông được điều sang Hàn Quốc.

Mỹ
Ông Lương Xuân Việt được gắn lon thiếu tướng (Ảnh: Facebook Destiny Nguyen)

Ngày 21/6/2018, trong buổi lễ được tổ chức tại tổng hành dinh của Quân Đoàn 8 tại Hàn Quốc, ông chính thức được gắn lon thiếu tướng (2 sao).

Liên Hoa

Tags:
Cuộc sống của cô gái không bao giờ muốn làm 'chuyện ấy'

Cuộc sống của cô gái không bao giờ muốn làm 'chuyện ấy'

Cô gái New Zealand chưa bao giờ thích ai đụng chạm cơ thể, nhưng vẫn mơ tưởng tới quan hệ yêu đương.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất