Người đàn ông gốc Việt sử dụng dịch vụ làm thẻ Xanh Mỹ giả để lừa tiền

Một người gốc Việt ở tiểu bang Washington đã lợi dụng tâm lý của những đồng hương từ Việt Nam mới sang Mỹ muốn sớm có thẻ xanh, để lừa họ với số tiền lên đến hàng trăm nghìn đô la.

00:00 30/07/2017

Từ Lynnwood ở miền tây nước Mỹ, một người đàn ông 42 tuổi đã bị tuyên án tại tiểu bang Connecticut với mức án ba năm và hai tháng tù giam, cộng thêm ba năm bị giám sát sau khi rời nhà tù vì tội điều hành một đường dây lừa tiền của người khác.

Vào ngày thứ Hai, 17 tháng 7, Thẩm Phán Michael Shea tại Tòa Án Địa Hạt Liên Bang ở Hartford đã tuyên bản án nói trên đối với ông Nguyễn Văn Hải. (Tòa xử ông tại Hartford, tiểu bang Connecticut vì đa số nạn nhân của ông sống ở đây).

Theo hồ sơ tòa án và những lời phát biểu tại tòa án, ông Hải đã dùng Facebook để quảng cáo một phương pháp bảo lãnh mà ông nói là hợp pháp dành cho những ai muốn đến Mỹ từ Việt Nam. Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết, khi người ta liên lạc với ông Hải, ông bảo đảm rằng ông có thể lấy được giấy nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ cho các thân chủ và gia đình của họ. Mục quảng cáo ấy bảo đảm một thẻ xanh khi đến Hoa Kỳ, và quốc tịch Mỹ trong vòng năm năm.

Ông Hải cũng đã thuyết phục hai người cư ngụ ở Connecticut giúp ông tìm khách hàng ở đây. Hai người ấy đã thu được tiền đặt cọc $35,000 cho hơn 50 hợp đồng liên quan đến những thân chủ sống ở Connecticut, South Carolina, Maine và Arizona. Những nạn nhân khác sống ở Ohio và Texas.

Bản thông cáo báo chí từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết, “Tổng cộng Nguyễn Văn Hải đã lừa đảo lấy được khoảng $550,000 từ những người Việt Nam muốn thân nhân của họ được nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thẩm phán Shea ra lệnh cho ông Hải phải trả $492,025 tiền bồi hoàn. 

Tags:
Khách Mỹ tiết lộ bí mật về những khoản đút lót khi ra nước ngoài

Khách Mỹ tiết lộ bí mật về những khoản đút lót khi ra nước ngoài

Bị trục xuất khỏi Brazil vì không có visa, Jeremy tìm đến đại sứ quán nước này ở Argentina và chi 100 USD để được cấp nhanh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất