Người nhập lậu bị bắt tại biên giới Tây Nam Mỹ tiếp tục tăng

Số vụ bắt giữ người vào Mỹ bất hợp pháp dọc theo biên giới Tây Nam với Mexico tăng 16% trong Tháng Bảy so với tháng trước đó, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp có sự gia tăng, sau sáu tháng đều đặn sút giảm.

02:43 21/08/2017

Tuy nhiên, số vụ bắt giữ vẫn còn thấp hơn tới 47% so với Tháng Bảy, 2016, thời điểm có 46,966 người bị chặn bắt, theo các dữ kiện của cơ quan Di Trú và Biên Phòng (CBP), bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune cho hay.

Biên giới Mỹ và Mexico. (Hình: Getty Images)

CBP cho biết trong Tháng Bảy có 25,031 người bị chặn bắt tại các khu vực biên giới cũng như các cửa khẩu.

Đây là sự gia tăng 16% so với Tháng Sáu, thời gian có 21,656 người bị bắt.

CBP chặn bắt được 18,198 người dọc theo biên giới Tây Nam trong Tháng Bảy vừa qua, tiếp tục chiều hướng gia tăng thấy có từ Tháng Năm, theo San Diego Union-Tribune.

Dữ kiện có được cho thấy số người bị bắt giữ vì vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp giảm đều đặn từ Tháng Mười năm ngoái cho tới mùa Xuân.

Tuy nhiên, sau khi xuống tới mức 15,773 hồi Tháng Tư, con số này lại dần dần lên cao.

Tags:
Hải quan sân bay thu giữ 12kg cần sa nhập lậu từ Mỹ

Hải quan sân bay thu giữ 12kg cần sa nhập lậu từ Mỹ

Để qua mặt cơ quan kiểm tra, các đối tượng vận chuyển đã sử dụng nhiều thủ đoạn cất giấu cần sa rất tinh vi và gửi dưới dạng quà biếu, tặng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất