Người phụ nữ gốc Việt bị bắt vì ăn trộm 300.000 USD

Huong Thi Tran, 66 tuổi, bị cảnh sát thành phố Escondido, bang California, bắt vì trộm số trang sức trị giá 300.000 USD tại nhiều tiệm kim hoàn từ năm 2008.

07:00 10/02/2020

Cảnh sát bắt Huong Thi Tran tại một ngôi nhà nằm trên đường 51, gần đại lộ Lemon tại khu dân cư City Heights, quận San Diego, hôm 6/2. Hồ sơ cho thấy Tran được đưa vào trung tâm cải tạo Vista với cáo buộc trộm cắp và trộm cắp nghiêm trọng. Tran hiện bị giam với mức phí bảo lãnh 25.000 USD. Chưa rõ Tran có luật sư hay không.

Hình ảnh Huong Thị Tran được camera an ninh tại các cửa hàng trang sức ghi lại. Ảnh: Courtesy of Escondido Police Department.
Hình ảnh Huong Thị Tran được camera an ninh tại các cửa hàng trang sức ghi lại. Ảnh: Courtesy of Escondido Police Department.

Theo cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật ở Nam California đã được thông báo về nhiều vụ trộm tại các cửa hàng trang sức cao cấp suốt nhiều tháng qua và xác định Tran là nghi phạm.

Tran bị cáo buộc "sử dụng các kỹ thuật đánh lạc hướng khéo léo bằng tay" rồi tận dụng cơ hội trộm những món đồ trang sức đắt tiền. Cơ quan điều tra tin rằng từ năm 2008 đến 2019, Tran đã trộm trang sức tại ít nhất 10 cửa hàng ở Nam California, Texas và Virginia. Tổng số trang sức bị trộm có giá trị ước tính trên 300.000 USD.

Vũ Hoàng (Theo San Diego Union Tribune)

Link nguồn: https://vnexpress.net/the-gioi/nguoi-goc-viet-bi-bat-vi-trom-trang-suc-4052593.html

Tags:
Công dân Mỹ đầu tiên qua đời vì virus corona tại Vũ Hán

Công dân Mỹ đầu tiên qua đời vì virus corona tại Vũ Hán

Một công dân Mỹ đã qua đời tại Vũ Hán, Trung Quốc vì virus corona chủng mới. Đây là người Mỹ đầu tiên tử vong trong đợt dịch này, New York Times đưa tin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất