Người Việt bị nghi đột nhập nhà, cướp tiền ở Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản đang truy tìm một thanh niên nói tiếng Việt cướp tài sản và gây thương tích cho một phụ nữ.

02:00 18/04/2018

NHK News đưa tin khoảng 21h tối 15/4, nghi phạm trên đột nhập vào căn hộ của hai phụ nữ người Việt và người Nhật ở tầng một của tòa chung cư tại quận Suminoe, thành phố Osaka. 

Khi đó, chỉ có cô gái 24 tuổi ở nhà. Tên này rút ra một con dao làm bếp và nói bằng tiếng Việt rằng y "đến để cướp tiền", rồi dùng dây trói chân tay của cô gái lại. 

30 phút sau, nữ đồng nghiệp người Nhật 43 tuổi trở về và cũng bị tên này khống chế khiến cô bị thương nhẹ ở ngực.

Tên cướp ở lại căn hộ gần hai tiếng, cuỗm chiếc ví chứa 100.000 yen (gần 1.000 USD) tiền mặt và thẻ ATM đã biết mật khẩu sau đó bỏ đi.

Nghi phạm được mô tả là người nước ngoài, khoảng 20 tuổi, cao 1,7 mét, mặc quần jeans, áo dài tay màu xám. Cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ cướp tài sản, gây thương tích.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Cựu đại sứ Mỹ Osius: Tôi rời ngành ngoại giao vì phản đối trục xuất người Việt

Cựu đại sứ Mỹ Osius: Tôi rời ngành ngoại giao vì phản đối trục xuất người Việt

Ông Ted Osius chia sẻ chính sách về người nhập cư gốc Việt của chính quyền Trump là một trong những lý do ông rời ngành ngoại giao.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất