Người Việt ở Mỹ chen chân đi chùa đầu năm mới

Các chùa ở thành phố Houston, bang Texas đêm giao thừa tấp nập hơn ngày thường, khi đón hàng trăm người gốc Việt đến cầu tài lộc, bình an.

12:30 22/02/2018

Gần 12 giờ đêm, thời khắc giao thừa, chùa Bà Thiên Hậu đã tấp nập người đến làm lễ. Đây là một địa điểm quen thuộc của nhiều người gốc Việt mỗi dịp Tết đến. Trong ảnh, màn múa lân tại chùa thu hút hàng trăm người đến xem.

Nhiều người muốn được chạm tay vào tạo hình đầu lân đỏ được chế tác công phu.

Bên trong chùa Bà Thiên Hậu.

Người đi chùa xin lộc bằng cam và nhận kèm một phong bao lì xì màu đỏ.

Người dân châm lửa từng bó hương đem thắp tại các gian.

Ngôi chùa là nơi nhiều người đến cầu tài lộc, cầu duyên.

Nơi đây còn có khu vực xin quẻ, thu hút nhiều người, từ già đến trẻ.

Đi lễ chùa, gieo quẻ là một phong tục lâu đời của người Việt mỗi dịp đầu năm mới âm lịch. Người gieo quẻ thường mong muốn biết trước vận hạn, may rủi trong năm.

Tại chùa Ông Bổn, Houston, màn pháo hoa và múa lân khiến nhiều người đi lễ thích thú.

Tommy Photovideo Houston

Tags:
Canada: 2 nghi can gốc Việt bị bắt vì buôn bán cần sa

Canada: 2 nghi can gốc Việt bị bắt vì buôn bán cần sa

Vào ngày thứ ba, 20/2 cảnh sát thành phố London, Canada cho biết rằng Hiếu Nguyễn, 31 tuổi, và Kim Mai, 32 tuổi, cả hai ở London, và Leonidas Economopoulos, 41 tuổi, từ Toronto, cùng bị buộc tội âm mưu buôn bán, tàng trữ tài sản bị đánh cắp và sở hữu cocain sau khi các nhân viên cảnh sát phát giác những người này buôn bán cần sa ma tuý với tổng trị giá gần 400.000 đô la tại ba địa điểm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất