Nhân viên McDonald’s bị kết án 20 năm tù vì bỏ chất tẩy rửa vào đồ uống của cảnh sát

Một nhân viên của McDonald's đã bị phạt tù sau khi bỏ chất tẩy rửa chứa peroxide vào thức uống của một cảnh sát.

22:30 02/10/2018

Trevor Hockaday, 22 tuổi, đang phải đối mặt với một án tù 20 năm sau vụ việc ở Kansas hồi đầu tháng này, theo báo cáo của KOAM.

Các nhà chức trách nói rằng Hockaday đang làm việc tại một chi nhánh của McDonald’s khi anh đổ chất tẩy rửa có chứa peroxit vào đồ uống của phó cảnh sát quận Allen.

Vị cảnh sát đã phải trải qua các triệu chứng giống như cúm trong một thời gian ngắn sau đó.

Hockaday đã bị bắt vào ngày 12 tháng 9 khi cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra. Nếu bị buộc trọng tội, anh phải đối mặt với 20 năm tù giam.

Glen Nichols, chủ sở hữu của cửa hàng McDonald's tại địa phương, cho biết cửa hàng đang làm việc với cảnh sát về vụ việc.

“Trong các nhà hàng của chúng tôi, không có gì quan trọng đối với chúng tôi hơn là sự an toàn và hạnh phúc của khách hàng”, ông nói.

“Chúng tôi rất thất vọng bởi những cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái của một trong những nhân viên của chúng tôi.”

“Loại hành vi này đi ngược lại các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và không đáng được dung thứ.”

Hải Vân – tinnuocmy.com

Thực hư chuyện khách hàng phát hiện một cây kim trong món khoai chiên của McDonald’s

Thực hư chuyện khách hàng phát hiện một cây kim trong món khoai chiên của McDonald’s

Một phụ nữ tại New Zealand đã tỏ ra vô cùng giận dữ khi phát hiện một cây kim có trong suất khoai chiên McDonald của cô, nhưng thực chất chính cô là người bỏ nó vào.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất