Nhập quốc tịch cho con sinh ngoài nước Mỹ

Nếu con bạn may mắn có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ tại hoặc trước thời điểm trẻ sinh ra, trẻ có thể xin thừa hưởng quốc tịch Mỹ. Và trong bài viết này Di Trú Và Quốc Tịch xin giới thiệu đến bạn về các thủ tục nhập quốc tịch Mỹ cho con tại Việt Nam.

21:00 30/11/2017

Điều kiện xin quốc tịch Mỹ:

- Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ cũng có thể có quốc tịch.

- Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ và người còn lại là ngoại kiều cũng sẽ có quốc tịch Mỹ.

- Trẻ sanh tại nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Mỹ có kết hôn hợp pháp chắc chắn sẽ được tạo điều kiện nhập quốc tịch Mỹ nhanh nhất.

Nhập  cho con

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm quốc tịch Mỹ cho con tại Việt Nam

- Giấy Khai sanh Việt Nam hợp pháp của trẻ.

- Giấy tờ nhận dạng của cha là công dân Hoa Kỳ, ví dụ: Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập Tịch.

- Giấy tờ nhận dạng của mẹ không phải là quốc tịch Hoa Kỳ, ví dụ: Hộ chiếu, Giấy Chứng Minh Nhân Dân.

- Bằng chứng đã chấm dứt các cuộc hôn nhân trước đây của cha hoặc mẹ trẻ, ví dụ: Bản Án Ly Hôn, Giấy Chứng Tử.

- Bằng chứng bổ sung về mối quan hệ giữa người cha và người mẹ của trẻ, ví dụ: hình ảnh đám cưới, thư từ liên lạc.

- Bằng chứng bổ sung về sự ra đời của trẻ, ví dụ: hồ sơ bệnh viện/hồ sơ khám thai, hồ sơ siêu âm, hình ảnh chụp khi người mẹ mang thai.

- Bằng chứng cha mẹ cùng chung sống tại một nơi khi trẻ được thụ thai, ví dụ: hộ chiếu có dấu thị thực, vé máy bay, bản in từ hãng hàng không về hành trình của chuyến đi.

- Bằng chứng chứng minh cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ của trẻ đã sinh sống tại Hoa Kỳ 5 năm, trong đó có 2 năm sau mười bốn tuổi, trước khi trẻ được sanh ra, bằng chứng có thể chấp nhận như hồ sơ trường học, bảng điểm trường học, hồ sơ khai thuế, Tờ Khai An Sinh Xã Hội…

Nhập  cho con

Lưu ý về trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Mỹ cho con:

- Giấy tờ nhận dạng phải được photo rõ ràng.

- Tất cả giấy tờ nộp phải là bản chính (sẽ trả lại sau khi xem) và 1 bản photo.

- Tất cả các giấy tờ bằng ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh và được công chứng dịch thuật.

- Xin lưu ý rằng trẻ phải có mặt cùng cha hoặc mẹ vào ngày hẹn.

- Xét nghiệm DNA chỉ được thực hiện sau cuộc phỏng vấn nếu như viên chức Hoa Kỳ yêu cầu thử DNA.

- Mang theo 205 đô la Mỹ để đóng lệ phí cho Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước và hộ chiếu (trong đó 100 đô la Mỹ cho Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước, 105 đô la Mỹ là phí cấp hộ chiếu cho trẻ.

- Ngoài ra, Tổng Lãnh sự chỉ có thể nhận tiền đô la trong tình trạng tốt. Tiền bị dán, phai mờ, rách, hư hại, hoặc có quá nhiều dấu vết hoặc vết ố sẽ không được nhận. 

Nhập  cho con

Đó là các lưu ý cần thiết của thủ tục nhập quốc tịch Mỹ cho con

Tags:
15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục

15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục

Chán ghét môi trường giáo dục mô phạm, Erik đánh cược với cha mẹ rằng mình sẽ là triệu phú năm 18 tuổi để không phải học Đại học. Bitcoin đã giúp cậu làm điều đó. Giờ cậu quyết định bán Bitcoin để có tiền thực hiện giấc mơ startup. Cậu chuyện của Erik đang nhận được rất nhiều lời tán dương tại Mỹ

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất