Nhiều bang Mỹ tê liệt vì bão tuyết kỷ lục

Nhiều vùng ở bang Colorado, Wyoming và Nebraska chìm trong lớp tuyết dày hàng chục cm trong trận bão lịch sử.

21:30 15/03/2021

Tuyết phủ dày hơn 65 cm ở Cheyenne, bang Wyoming, phá kỷ lục 64 cm của trận bão tuyết kéo dài hai ngày hồi tháng 11/1979. Bão tuyết đã phủ trắng vùng đông nam Wyoming, phía bắc Colorado và tây Nebraska.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Mỹ (NWS) gọi đây là cơn bão "lịch sử và tê liệt", dự kiến nó tiếp tục di chuyển vào miền trung tây nước Mỹ, sau khi đi qua miền trung. NWS cho hay di chuyển giữa Wyoming và tây Nebraska "cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bất khả thi".

"Gió mạnh có thể làm đổ cây cối và cột điện", NWS cảnh báo. "Hạn chế đi lại trừ trường hợp khẩn cấp" và nên mang theo bộ dụng cụ sinh tồn, ở cạnh xe nếu mắc kẹt.

Tại Colorado, một số khu vực tuyết rơi dày gần một mét trong trận bão cuối tuần qua. Nhiều tuyến đường bị đóng cửa và người dân được khuyến cáo "hạn chế di chuyển". Hơn 2.000 chuyến bay bị hủy cuối tuần qua ở sân bay quốc tế Denver.

Một người dân ở Denver dọn tuyết trên đường hôm 14/2. Ảnh: AP
Một người dân ở Denver dọn tuyết trên đường hôm 14/2. Ảnh: AP

Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. "Chúng ta đang trải qua trận bão tuyết cực lớn quét qua nhiều khu vực ở Colorado", Thống đốc Jared Polis viết trên Twitter tối 14/3. "Hãy ở trong nhà khi điều kiện bên ngoài chưa an toàn". Polis đã ủy quyền cho lực lượng vệ binh quốc gia Colorado hỗ trợ các yêu cầu tìm kiếm và cứu hộ suốt cuối tuần.

Tags:
Trung Quốc 'ngồi trên đống lửa' vì gói 1.900 tỷ USD của Biden

Trung Quốc 'ngồi trên đống lửa' vì gói 1.900 tỷ USD của Biden

Ngoài những mặt tích cực đối với người dân và doanh nghiệp Mỹ, gói cứu trợ 1.900 tỷ USD của Biden còn đặt ra những rủi ro với thị trường toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất