Nhiều người Mỹ không biết điểm tín dụng là gì

Ðiểm tín dụng (credit score) là thước đo tình trạng “sức khỏe” tài chánh của quí vị, tiêu biểu với con số trong khoảng từ 300 đến 850. Các định chế tài chánh dựa vào con số này để tính lãi suất khi quí vị muốn vay tiền, ví dụ để mua nhà.

02:27 30/08/2017

Ðài truyền hình CNBC dựa theo một thăm dò mới đây của LedEDU, rằng có đúng 25% dân thuộc thế hệ millennial không biết credit score là cái gì.

Khi LedEDU hỏi 500 người thế hệ millennial tuổi từ 17 đến 37 về hiểu biết của họ đối với điểm tín dụng, 74.35% trả lời đúng, nhưng 10% cho đó là con số được các định chế tài chánh đặt cho khi mới sinh ra, 10% khác nghĩ đó là con số của chính phủ để theo dõi các ngân hàng, và 5% còn lại nói đây là danh sách chờ để được cấp thẻ tín dụng.

Mặc dù đa số hiểu ý nghĩa của điểm tín dụng nhưng ít ai biết làm sao để làm cho điểm trở nên khá hơn.

43.69% tin rằng muốn tăng điểm thì cứ việc nợ nhiều thêm từ thẻ tín dụng.

36.27% lại cho là cứ nợ đến tối đa rồi trả tiền đúng hạn.

4.81% chấp nhận điểm tín dụng thấp cũng được.

Nói chung, ngoài việc trả hết nợ và trả đúng trước ngày hết hạn, cách tốt nhất khác là đừng để nợ còn tồn đọng lại quá lớn, càng nợ nhiều quí vị càng bị ngân hàng đánh giá là nhiều rủi ro hơn.

Ðiều đó không có nghĩa là quí vị chớ nên dùng credit card để mua những món đồ mắc tiền vì sợ bị trừ bớt điểm tín dụng.

Thay vì tập trung theo dõi việc chi tiêu, cứ trả hết nợ mỗi tháng, đôi khi trả nhiều lần mỗi tháng nếu tháng trước quí vị mua một món đồ nhiều tiền. Và nhớ rằng nên xài trong giới hạn 30% của credit tối đa mà ngân hàng cho phép quí vị xài.

Thêm một điều ít người hiểu rõ là xin thêm thẻ tín dụng mới, có ảnh hưởng xấu đến điểm tín dụng.

Tags:
Bão mạnh nhất 12 năm ảnh hưởng gần nửa triệu người Mỹ

Bão mạnh nhất 12 năm ảnh hưởng gần nửa triệu người Mỹ

Giới chức Mỹ ước tính có hơn 450.000 người dân cần hỗ trợ, sau khi bão Harvey đổ bộ bang Texas gây lụt nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất