Những hình ảnh “xé lòng” về dòng người khổng lồ di cư tới Mỹ

Vào ngày 13/10, một nhóm hàng trăm người đã tập trung lại để rời khỏi đất nước Honduras nghèo khổ và hướng đến Mỹ nhằm tìm cơ hội thay đổi cuộc sống. Con số này sau đó đã tăng lên 7.000 người, đến từ các nước Trung Mỹ khác nhau.

05:30 24/10/2018

Tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã được nhập cảnh vào Mexico nhưng vẫn còn nhiều người khác đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới giữa nước này và Guatemala. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi dòng người di dân này là “tình trạng khẩn cấp”, đồng thời đe dọa sẽ cắt đứt viện trợ hàng chục triệu USD đối với 3 nước Trung Mỹ và có thể hủy bỏ thỏa thuận thương mại với Mexico nếu các nước này không ngăn được dòng người di dân đến sát biên giới Mỹ.

Dưới đây là những hình ảnh về dòng người di cư cũng như những gì mà họ đã trải qua để tìm cách mưu cầu hạnh phúc:

Người dân Trung Mỹ tham gia đoàn di cư hướng về phía Mỹ trên con đường nối giữa hai thành phố Ciudad Hidalgo và Tapachula ở Mexico vào ngày 21/10/2018.
Ngày 13/10/2018, một nhóm người dân Honduras đông đảo đã bắt đầu tiến về phía Mỹ từ San Pedro Sula (Honduras) để thoát cảnh đói nghèo và bạo lực.
Ngày 16/10/2018, dòng người Honduras di cư, lúc này đã tăng lên hơn 1.500 người, di chuyển về phía Bắc gần thành phố Quezaltepeque, Guatemala.
Người di cư nghỉ chân tại một trạm xăng ở Zacapa (Guatemala) ngày 16/10.
Người Honduras cầu nguyện tại một khu vực tạm trú ở Chiquimula, Guatemala.
Một cậu bé Honduras, đi cùng cha mẹ là những người di dân muốn đến Mỹ, đứng trước những sĩ quan cảnh sát dàn hàng ngang ở thành phố Agua Caliente, Honduras ngày 17/10/2018.
Người di cư Honduras vượt sông Lempa nằm giữa Honduras và Guatemala để vào lãnh thổ nước lân cận để đến Mỹ vào ngày 17/10.
Người dân Honduras vượt rừng sau khi qua được sông Lempa cùng ngày.
Người di dân bắt đầu hành trình của mình từ thành phố Chiquimula (Guatemala) vào ngày 17/10.
Một cô bé người Honduras cùng gia đình di chuyển trên một chiếc xe tải hạng nhẹ tại thủ đô Guatemala City ngày 17/10.

Những người di cư Trung Mỹ hướng về phía Mỹ được cho đi xe quá giang tại thành phố Teculutan (Guatemala).

Người di dân tìm cách vượt sông Goascoran để tìm đường vào El Salvador vào ngày 18/10.
Một cậu bé người Honduras bật khóc sau khi mẹ cậu quyết định không cho cậu vượt sông Goascoran vì lúc đó nước sông chảy rất xiết.
Dòng người di cư tiếp tục đi về hướng biên giới Mexico và Guatemala tại thành phố Siquinala, Guatemala.
Người di dân ra dấu yêu cầu mở cửa biên giới tại cửa khẩu El Amatillo ở Pasaquina, El Salvador vào ngày 18/10.
Một người di dân Honduras nghỉ chân gần cửa khẩu El Amatillo cùng ngày.
Người di dân Honduras đi bằng xe tải về phía thành phố Tecun Uman nằm sát biên giới với Mexico ở Guatemala vào ngày 19/10/2018.
Hàng ngàn người di cư tập trung ở biên giới với Mexico tại Tecun Uman và trèo qua hàng rào bảo vệ. Những người này đã phá cổng biên giới và khi bắt gặp một bức từng kim loại cao màu vàng, rất nhiều người đã trèo lên nó và nhảy qua các xe quân sự do Mỹ cung cấp. Những người trẻ tuổi đã kéo đổ hàng rào để những người theo sau có thể vượt biên.
Người di cư tập trung tại cầu biên giới Guatemala – Mexico sau khi kéo đổ cổng vào tại thành phố Ciudad Hidalgo (Mexico) ngày 19/10.
Người dân Honduras lũ lượt tìm cách tràn vào Mexico ở thành phố Tecun Uman (Guatemala).
Người di cư chen lấn xô đẩy tại cửa khẩu biên giới Guatemala – Mexico.
Cảnh sát liên bang Mexico tìm cách ngăn dòng người di cư vượt biên tại Ciudad Hidalgo (Mexico).
Người Honduras tìm cách trèo qua cổng trên cầu nối giữa Guatemala và Mexico.
Một người đàn ông Honduras nỗ lực bảo vệ con mình sau khi nhiều người di cư khác tìm cách vượt qua cửa khẩu để vào Mexico.
Ảnh chụp từ trên cao khung cảnh cầu biên giới Guatemala – Mexico chụp ngày 19/10.
Người di dân hướng về phía biên giới Mỹ - Mexico chờ đợi mòn mỏi ở cầu biên giới.
Một sĩ quan cảnh sát Mexico bị thương khi người di cư Honduras đồng loạt tìm cách vượt biên.
Một người di cư nhảy từ trên cầu biên giới để vượt qua trạm kiểm soát vào ngày 19/10.
Người dân Honduras tìm cách vượt sông Suchiate, biên giới tự nhiên giữa Guatemala và Mexico bằng bè tạm.

Một người di cư Honduras chờ đợi cùng hàng ngàn người khác trên cầu nối giữa Mexico và Guatemala ngày 20/10/2018.

Người di cư Honduras giúp một người đàn ông ôm con mình xuống bè trên sông Suchiate từ cầu biên giới Guatemala – Mexico.
Một người đàn ông Honduras chuẩn bị nhảy xuống sông Suchiate từ cầu biên giới gần vị trí các sĩ quan cảnh sát Mexico đang án ngữ.
Người di cư hỗ trợ một phụ nữ nằm trên bè sau khi người này trèo từ trên cầu xuống để vượt sông.
Một người Honduras đang chờ đợi để có thể nhập cảnh vào Mexico vào ngày 21/10/2018. Theo ước tính của một chỉ huy cảnh sát, khoảng 3.000 người di dân trên đất Mexico đang tiếp tục hướng về Mỹ, song vẫn còn khoảng 1.000 người nữa, trong đó có phụ nữ và trẻ em, vẫn đang mắc kẹt trên cầu biên giới Guatemala – Mexico.
Một cậu bé Honduras, con của một gia đình người di cư đến Mỹ, rửa mặt bên đài phun nước ở thành phố Tapachula (Mexico) ngày 21/10
Một người Honduras nghỉ trong những lều tạm tại một địa điểm công cộng ở Tapachula (Mexico) ngày 22/10/2018.
Người di cư Honduras đi bộ để đến thành phố Tapachula cùng ngày.
Ảnh chụp trên cao cảnh đoàn người Honduras đang hướng về phía biên giới Mỹ tại Tapachula ngày 22/10.

Nguồn: http://infonet.vn/

Tags:
Trump chia sẻ video đoàn di cư nhận tiền để đổ tới biên giới Mỹ

Trump chia sẻ video đoàn di cư nhận tiền để đổ tới biên giới Mỹ

Trump chỉ trích đảng Dân chủ khi chia sẻ video được cho là đoàn di cư người Honduras đang nhận tiền để đổ về biên giới Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất