Những trung tâm mua sắm bậc nhất của Mỹ

Đầu tiên, bạn có thể tham khảo danh sách những trung tâm thương mại lớn và lâu đời nhất nước Mỹ thông qua bảng thống kê dưới đây.

23:33 25/05/2017

Danh sách cũng chỉ rõ số lượng cửa hàng trong trung tâm và địa chỉ cụ thể của những trung tâm đó, rất hữu ích nếu như bạn có ghé qua những địa điểm này.

STT TÊN TRUNG TÂM ĐỊA CHỈ SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG  NĂM KHAI TRƯƠNG
1 Mall of America Bloomington, Minnesota 520+ 1992
2 King of Prussia Mall King of Prussia, Pennsylvania 500+ 1963
3 Aventura Mall Aventura, Florida 300+ 1983
4 South Coast Plaza Costa Mesa, California 280 1967
5 Del Amo Fashion Center Torrance, California 200+ 1961
6 Destiny USA Syracuse, New York 300+ 1990
7 Ala Moana Center Honolulu, Hawaii 330 1959
8 Sawgrass Mills Sunrise, Florida 350 1990
9 The Galleria Houston, Texas 375 1970
10                 Roosevelt Field Garden City, New York 294 1956
11 Palisades Center Schaumburg, Illinois 300 1971
12 Palisades Center West Nyack, New York 400 1998
13 Tysons Corner Center McLean, Virginia 300 1968
14 Millcreek Mall Erie, Pennsylvania 175 1975
15 Plaza Las Américas San Juan, Puerto Rico 300+ 1968
16 South Shore Plaza Paramus, New Jersey 225 1961
17 Westfield Garden State Plaza Lakewood 346 1957
18 Lakewood center Lakewood, California 255 1951
19 Scottsdale Fashion Square Scottsdale, Arizona 250+ 1961
20 Oakbrook Center Oak Brook, Illinois 175 1962

Trong số những trung tâm đó, nổi danh nhất phải kể đến Mall of America. Mall of America  là một trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của tập đoàn Triple Five Group (Canada).

Nó nằm ở Bloomington, Minnesota (một vùng ngoại ô của thành phố Twin City), phía đông nam của đường giao nhau giữa Interstate 494 và Minnesota State Highway 77, phía bắc của sông Minnesota và trên cung đường nối khắp các tiểu bang từ Minneapolis-St.

Đây được xem là siêu thị lớn nhất nước Mỹ với diện tích tương đương 7 sân vận động và đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch Mỹ mỗi năm. Khách hàng của trung tâm này đến từ khắp các tiểu bang Minnesota, Wisconsin, Iowa, Dakota, Illinois, Ohio, và Canada.

Bên cạnh đó, không có tên trong danh sách nhưng  Beverly Center cũng là một điểm đến bạn không nên bỏ lỡ khi đến du lịch Mỹ tại Lasvegas.

Trung tâm mua sắm khổng lồ này ở rìa của Beverly Hills và Tây Hollywood, với hơn 160 cửa hiệu và nhà hàng, án ngữ bởi những cửa hàng cao cấp của Bloomingdale’s Macy’s.

Trong số các tên tuổi hàng đầu ở đây có hàng thời trang Fendi, hàng jean hiệu True Religion, giày và túi xách Charles David và nữ trang Tiffany & Co cũng như hàng da Salvatore Ferragamo dành cho nam và bộ sưu tập thời trang Versace.

Đâm dao nghi liên quan đến Hồi giáo ở trung tâm mua sắm Mỹ

Đâm dao nghi liên quan đến Hồi giáo ở trung tâm mua sắm Mỹ

Một người đàn ông “nhắc đến Allah” rồi đâm dao làm bị thương 8 người tại một trung tâm mua sắm bang Minnesota, Mỹ, trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Người dân đứng ngoài trung tâm mua sắm Crossroads Center, thành phố St. Cloud, bang Minnesota, ngày 17/9. Ảnh: AP.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất