Nổ đường ống gas ở San Francisco, 3,000 người mất điện

Một vụ nổ đường ống gas làm thiệt hại năm tòa nhà, làm cho 3,000 người ở San Franciso mất điện hôm Thứ Tư, 6 Tháng Hai.

02:00 08/02/2019

Theo nhật báo The San Francisco Chronicle, vụ nổ xảy ra tại khu Inner Richmond của thành phố, vào lúc 1 giờ 30 chiều, làm những người ngồi trong các nhà hàng gần đó bỏ chạy.

Vụ nổ xảy ra ngay trước nhà hàng Hong Kong Lounge II, ở góc đường Geary và đường Parker, khi tám công nhân xây dựng, do một nhà thầu mướn, đào đất để gắn dây cáp “fiber optic,” nhưng đào trúng đường ống gas, bà Joanna Hayes-White, giám đốc Sở Cứu Hỏa San Francisco, nói.

Đám cháy được dập tắt lúc 4 giờ chiều, các giới chức cho biết.

Các tòa nhà bị thiệt hại bao gồm khu vực thương mại nhưng có khu dân cư trong đó. Trong năm tòa nhà bị hư hại, có một căn bị lửa cháy, còn bốn căn bị thiệt hại do nước xịt vào.

Không ai bị thương tích gì cả.

Không rõ là đường ống gas có được đánh dấu hay không, nhưng công ty Pacific Gas & Electric Co. đang điều tra tai nạn, bà Andrea Menniti, phát ngôn viên công ty, nói.

Khoảng 3,000 người không có điện, và “nhiều khách hàng” không có gas để sử dụng, tính đến chiều Thứ Tư.

Trong khi đó, có khoảng 100 người không có nơi trú ẩn sau vụ nổ, bà Hayes-White nói.

Tags:
Mỹ: Thành phố San Francisco ‘lấy của người giàu chia cho người nghèo’

Mỹ: Thành phố San Francisco ‘lấy của người giàu chia cho người nghèo’

Các cử tri thành phố San Francisco, Mỹ, đã bỏ phiếu ủng hộ luật đánh thuế các công ty “ăn nên làm ra” nhất tại thành phố này để góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng vô gia cư trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất