Nổ súng trong tòa báo tiếng Hoa tại Alhambra, một người chết

Giới hữu trách hiện đang điều tra một vụ nổ súng trong tòa soạn một tờ báo tiếng Hoa ở thành phố Alhambra, vùng Nam California, khiến một người thiệt mạng hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một.

10:00 19/11/2018

Tòa nhà ở Alhambra, California, nơi xảy ra vụ một nhân viên tờ báo tiếng Hoa bị bắn chết. (Hình: NBC 4)

Cảnh sát được gọi tới tòa báo The China Press, có văn phòng đặt trên tầng thứ nhì của một tòa nhà ở khu 2100 đường Mission Road, theo bản tin đài truyền hình NBC 4 Los Angeles.

Tại đây, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị trúng mấy phát đạn đã chết tại hiện trường, theo giới hữu trách.

Có bốn người trong văn phòng này bị tạm giữ. Trong số này cảnh sát xác nhận được kẻ tình nghi nổ súng. Một khẩu súng lục cũng được tìm thấy nơi đây, theo lời Trung Sĩ Steve Carr thuộc sở cảnh sát Alhambra.

Cảnh sát bắt giữ nghi can tên là Zhong Qi Chen, 56 tuổi, sống tại thành phố El Monte, về tội giết người bằng súng.

Cảnh sát hiện chưa cho biết tên nạn nhân, nhưng phát ngôn viên Carr nói nạn nhân và nghi can là đồng nghiệp.

Cảnh sát nói rằng lúc này họ coi đây là một vụ bạo động nơi sở làm.

Tờ The China Press có nội dung bằng tiếng Hoa, khởi sự hoạt động từ thập niên 90, chú trọng phần lớn vào tin tức ở lục địa Trung Quốc. Tờ báo được phát hành ở Los Angeles, New York và San Francisco, cũng như phân phối đến các thành phố có đông đảo người Hoa trên cả nước.

Thành phố Alhambra, nằm cách Los Angeles chừng 8 dặm (khoảng 13 km), là nơi có đông đảo người gốc Á Châu sinh sống (chiếm gần 50% dân số), trong số này có nhiều người gốc Hoa.

Tags:
Trung Quốc 'ngoan như cún' trước bảng DS thỏa thuận với Nhà Trắng - Mỹ sẽ không đánh thuế thêm

Trung Quốc 'ngoan như cún' trước bảng DS thỏa thuận với Nhà Trắng - Mỹ sẽ không đánh thuế thêm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 nói ông có thể sẽ không đánh thuế thêm hàng hóa Trung Quốc, sau khi Nhà Trắng nhận được danh sách những gì Bắc Kinh sẵn sàng làm để giải quyết căng thẳng thương mại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất