Nóng: Chính thức tìm ra nhiệt độ khiến virus corona bị tiêu diệt hoàn toàn

Để tiến hành thí nghiệm các nhà khoa học Pháp đã tiêm vào tế bào thận của loài khỉ xanh châu Phi một chủng virus corona thu được từ một bệnh nhân ở Đức. Các tế bào bị nhiễm bệnh được đặt trong hai ống nghiệm - một ống có môi trường sạch, ống còn lại có protein nguồn gốc động vật, mô phỏng các điều kiện môi trường thực, không được vô trùng.

22:30 17/04/2020

Nhóm các nhà khoa học Pháp từ Đại học Provence phát hiện ra rằng virus corona gây dịch Covid-19 hoàn toàn bị tiêu diệt khi chịu tác động nhiệt ở mức 92 độ C trong vòng 15 phút. Kết luận của các chuyên gia được công bố trên mạng bioRxiv chuyên đăng tải các tài liệu khoa học.

Trong quá trình thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã làm nóng virus corona tới 60 độ trong một giờ, nhận thấy rằng sau khi chịu tác động như vậy một số chủng của nó vẫn còn có khả năng nhân bản. Việc làm nóng đến 60 độ trong 1 giờ là phương thức tiêu chuẩn để vô hiệu hóa virus được sử dụng trong hầu hết các phòng thí nghiệm, nơi phân tích các mẫu xét nghiệm bệnh phẩm. Trong khi đó chỉ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn virus corona sau khi làm nóng đến 92 độ C trong 15 phút.

nong: chinh thuc tim ra nhiet do khien virus corona bi tieu diet hoan toan hinh anh 1

Virus corona hoàn toàn bị tiêu diệt khi chịu tác động nhiệt ở mức 92 độ C trong vòng 15 phút.

Để tiến hành thí nghiệm các nhà khoa học Pháp đã tiêm vào tế bào thận của loài khỉ xanh châu Phi một chủng virus corona thu được từ một bệnh nhân ở Đức. Các tế bào bị nhiễm bệnh được đặt trong hai ống nghiệm - một ống có môi trường sạch, ống còn lại có protein nguồn gốc động vật, mô phỏng các điều kiện môi trường thực, không được vô trùng.

Sau quy trình làm nóng theo tiêu chuẩn thông thường, các chủng virus trong môi trường sạch đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, tuy nhiên một số chủng trong môi trường không vô trùng vẫn tồn tại. Các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp khử hoạt tính tiêu chuẩn có thể đủ để vô hiệu hóa các mẫu có hàm lượng virus thấp, nhưng có thể chưa đủ đối với các mẫu có hàm lượng virus cao. 

Các tác giả của thí nghiệm lưu ý rằng kết quả nghiên cứu của họ sẽ góp phần vào việc lựa chọn phương thức vô hiệu hóa virus thích hợp nhất để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế làm việc trực tiếp với các mẫu.

Link nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/nong-chinh-thuc-tim-ra-nhiet-do-khien-virus-corona-bi-tieu-diet-hoan-toan-1079913.html

Tags:
Triệu chứng kỳ lạ nhất của Covid-19

Triệu chứng kỳ lạ nhất của Covid-19

Việc mất khứu giác và vị giác có thể là dấu hiệu của người đã nhiễm virus corona ngay cả khi họ không ho, sốt hoặc có các triệu chứng điển hình khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất