NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo

Mỗi lần nghe điện thoại của vợ, Thương Tín lại cảm thấy lo lắng.

13:00 13/11/2021

Đến với nhau không phải vì tình yêu

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam ở thập niên 80-90. Thời điểm đó, ông từng được khán giả gọi với cái tên "tài tử màn bạc". Những vai diễn như thiếu tá Vọng trong phim "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp", Sáu Tâm trong "Biệt đội Sài Gòn"... từng gây thương nhớ cho biết bao nhiêu khán giả Việt.

Thời đỉnh cao, nghệ thuật đem tới cho nam diễn viên này danh vọng, tiền bạc và cả phụ nữ. Ông từng sống trong vàng son, rong chơi và hưởng thụ.

NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo
Tuổi trẻ huy hoàng bao nhiêu thì tuổi xế chiều của Thương Tín "cay đắng" bấy nhiêu.

Thế nhưng những cuộc chơi đỏ đen đã khiến Thương Tín đánh mất tất cả. Ở tuổi xế chiều, ông rơi vào cảnh không nhà cửa, phải đi ở thuê và chạy đôn đáo kiếm tiền nuôi vợ con. Có những ngày phải nhịn ăn từng bữa, không có nổi 100 nghìn trong túi.

Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở độ tuổi cận kề 60, Thương Tín bất ngờ tái hôn. Điều đặc biệt, bà xã của ông là một cô gái chỉ mới ngoài 20 tuổi. Chẳng lâu sau, vợ chồng Thương Tín đón cô con gái nhỏ chào đời. Tuy nhiên theo lời kể của Thương Tín, họ đến với nhau không phải vì tình yêu mà đó chỉ là một thứ cảm xúc giúp ông đỡ "lao đao" ở độ tuổi xế chiều. Việc có con cũng xảy ra ngoài mong muốn của ông.

NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo

Trước kia sống một mình có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thế nhưng từ ngày có vợ con, Thương Tín phải chật vật xoay sở để có tiền nuôi gia đình. Ông nhận đủ mọi vai diễn, thậm chí nhận hát đám cưới ở các tỉnh xa để kiếm tiền nuôi con.

Ông tâm sự trên Vietnamnet: “Tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy thì lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được”.

Ban đầu, gia đình ông sống trong một ngôi nhà thuê dành cho công nhân dưới gầm cầu. Thế nhưng sau đó vì thương con gái phải ở không gian chật chội bí bức, ông để hai mẹ con về Phan Rang sống.

NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo
Thương Tín bên cô con gái nhỏ - niềm an ủi nhỏ nhoi của ông ở tuổi già

"Nếu không có đứa con chắc chắn không vợ chồng gì hết"

Sự cách biệt thế hệ khiến vợ chồng Thương Tín không thể đồng điệu được với nhau. Vợ ông còn trẻ nên mọi suy nghĩ, thói quen chi tiêu cũng khác. Điều đó gây áp lực lên Thương Tín.

Trong bài phỏng vấn gần đây trên Zing, ông tâm sự: "Tôi với vợ bây giờ cũng ít khi nói chuyện. Khi nào cần tiền, cô ấy mới gọi lên thông báo. Mỗi lần thấy màn hình điện thoại có tên vợ là tôi lại lo lắng.

Cô ấy còn trẻ nên không hiểu hết những nỗi vất vả của chồng. Nhiều lúc tôi nói hết tiền, cô ấy than thở: "Tưởng anh là nghệ sĩ nổi tiếng, phải kiếm được nhiều tiền lắm". Cô ấy không biết tôi đã là nghệ sĩ hết thời, chỉ còn lại chút dư âm. Mỗi lần nói chuyện là hai vợ chồng lại khắc khẩu, lời qua tiếng lại. Riết rồi tôi không còn muốn chia sẻ với vợ bất cứ chuyện gì. Khi gặp vấn đề gì, tôi đều ôm trong lòng".

NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo

Ông bảo, ở tuổi 64 thèm nhất bữa cơm gia đình. Mỗi khi chạy xe ngoài đường thấy mọi người quây quần bên nhau mà rơi nước mắt. Thế nhưng ông chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thực tại cuộc sống.

NS Thương Tín kể về vợ trẻ kém 32 tuổi: Ít nói chuyện, khi nào cần tiền mới gọi lên thông báo

Thành thật chia sẻ về mối quan hệ với cô vợ trẻ hiện tại, Thương Tín từng bảo: "Với cô vợ của tôi bây giờ, nếu không có đứa con này thì chắc chắn không còn vợ chồng gì hết. Đó là điều mà tôi phải nói thật. Có thể vợ tôi sẽ buồn khi biết điều này nhưng tôi không che đậy nó".

Tags:
Cô gái đầu tiên chinh phục khóa huấn luyện bắn tỉa lục quân Mỹ

Cô gái đầu tiên chinh phục khóa huấn luyện bắn tỉa lục quân Mỹ

Một thành viên vệ binh quốc gia bang Montana trở thành người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện xạ thủ bắn tỉa của lục quân Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất