Nụ cười hạnh phúc của một phi công chiến đấu Anh, 99 tuổi, được cất cánh lên bầu trời lần cuối

Một phi công chiến đấu của Anh, người sống sót sau Thế chiến II, một lần nữa lại được bay lên bầu trời lần cuối ở tuổi 99, trong một chiếc phi cơ Spitfire.

20:30 09/09/2018

Phi công Archie McInnes, hoạt động trong Thế chiến II, là một trong sáu phi công RAF còn sống sót đã tham gia vào trận chiến lịch sử của nước Anh.

Người anh hùng chiến đấu này một lần nữa cất cánh lên bầu trời tuần trước trong một chiếc phi cơ được tân trang lại cùng với chiếc máy bay mà ông đã sử dụng trong chiến tranh.

Archie McInnes, 99 tuổi, là phi công còn sống sau trận không chiến tại Anh.

Hurricane là tên chiếc phi cơ mà Archie đã sử dụng trong chiến tranh. Ông đã cười vô cùng rạng rỡ khi được nhìn thấy chiếc máy bay yêu quý của mình lần cuối từ khoang lái của chiếc phi cơ Spitfire.

Spitfire là phi cơ hai chỗ ngồi, được quản lí bởi Bảo tàng Battle of Britain ở Hawkinge, Kent.

Chuyến bay được tổ chức và ghi hình bởi Jonny Cracknell, người làm việc cùng với Bảo tàng Battle of Britain.

Jonny nói: “Chỉ có 8 chiến sĩ Anh còn sống, và trong số họ, Archie là người ‘năng động’ nhất.”

Nụ cười rạng rỡ của Archie khi thấy chiếc Hurricane quen thuộc của mình.

“Tôi đã cố gắng khiến ông ấy có được cảm giác thân thuộc trong một Spitfire, và nó thật tuyệt vời. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người anh hùng này là điều vô giá, ông đã hy sinh tất cả để có thể bảo vệ Anh khỏi Đức Quốc xã.”

Hình ảnh người anh hùng Archie thời trẻ.

Archie gia nhập RAF năm 1938, một năm trước chiến tranh và hoàn thành khóa huấn luyện thí điểm vào tháng 8 năm 1940.

Ông đã bay với chiếc Hurricane và là một phần của phi đội 601 tại Exeter, trước khi chuyển đến phi đội 238 tại Chilbolton.

Chuyến bay được tổ chức trước lễ kỷ niệm lần thứ 78 Trận không chiến tại Anh, vào ngày 15 tháng 9.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Dồn dập dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Syria: Iraq bất ngờ cấm bay với chiến đấu cơ Nga

Dồn dập dấu hiệu Mỹ sắp tấn công Syria: Iraq bất ngờ cấm bay với chiến đấu cơ Nga

Không quân Nga đã bị cấm không được sử dụng không phận Iraq kể từ hôm qua, thứ Sáu ngày 31/08/2018 và họ bị buộc phải chuyển các đường bay qua Iran, các nhà quan sát giao thông đường không cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất