Nữ doanh nhân giàu bậc nhất nước Nga th iệt m ạng vì t ai n ạn máy bay

Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra tại miền Tây nước Đức, khiến 3 người th iệt m ạng. Một trong số các nạn nhân có nữ doanh nhân giàu nhất nước Nga, đồng sở hữu hãng hàng không S7 đã thi ệt m ạng. Theo tin tức được tờ AFP đăng tải, vụ t ai n ạn máy bay xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/3 (giờ Hà Nội ), tại một cánh đồng thuộc miền Tây nước Đưa. Theo đó, chiếc máy bay 6 chỗ cất cánh từ Pháp tới thị trấn Egelsbach, phía Nam Frankfurt, đã bị rơi.

09:30 02/04/2019

Sau khi bị rơi, chiếc máy bay đã b ốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ tai nạn máy bay khiến 1 phi công, cùng 2 hành khách được cho là người Nga th iệt m ạng.

Hiện trường vụ t ai n ạn. Nguồn: DPA

Liên quan đến vụ tai nạn, tờ AP đưa thêm thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, một trong số 3 nạn nhân gặp nạn được xác định là bà Natalia Fileva- nữ doanh nhân giàu có bậc nhất ở Nga với tổng ước tính tài sản lên tới 600 triệu USD, bà cũng là người đồng sở hữu hãng hãng không S7.

“Chiếc máy bay Epic LT một động cơ sáu chỗ ngồi của bà Fileva, 55 tuổi, bị rơi và bốc cháy trên một cánh đồng khi đang tới gần một sân bay nhỏ ở Egelsbach, thị trấn ở tây nam nước Đức, vào khoảng 15h30 giờ địa phương”, hãng hàng không S7 cho biết trong một email.

Nữ doanh nhân giàu bậc nhất nước Nga thiệt mạng vì tai nạn máy bay - Ảnh 2.

Bà Fileva. Ảnh: AP

“Tập đoàn S7 gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến gia đình bà Fileva và những người thân”, thông cáo của công ty viết.

Được biết, S7 có chuyến bay đến 150 điểm ở 35 quốc gia, trên 56 máy bay Airbus và 23 máy bay Boeing. Đây là hàng không lớn thứ hai ở Nga, theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga.

Tags:
Hậu quả của việc Trump tung 'đòn gió' với Venezuela

Hậu quả của việc Trump tung 'đòn gió' với Venezuela

Những lời đe dọa của Mỹ không đi kèm với biện pháp thực tế, khiến người Venezuela mất niềm tin và Nga gia tăng ảnh hưởng ở khu vực.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất