Nước Anh chuẩn bị trải qua 4 tháng đầy tuyết bởi đợt lạnh kỷ lục trong suốt một thập kỷ

Anh có thể phải chịu các cơn bão tuyết liên tục trong bốn tháng khi đất nước này đối mặt với mùa đông lạnh nhất trong một thập kỷ, theo các nhà khí tượng học.

20:30 23/09/2018

Anh có thể phải chịu các cơn bão tuyết trong suốt 4 tháng.

Việc giảm nhiệt độ cực đoan có thể xảy ra tại Anh vào đầu tháng 11 do hệ thống áp suất cực thấp.

Đất nước này có thể rơi vào tình trạng bốn tháng đầy tuyết khi không khí từ cuộc đụng độ Đại giữa Tây Dương và Bắc Cực gây ra những cơn bão băng trên khắp nước Anh.

Đón nhận đợt lạnh kỷ lục trong suốt một thập kỷ.

Tuy nhiên, các dự báo tầm xa chỉ đưa ra một dấu hiệu sơ bộ về những gì có thể xảy ra.

Văn phòng Met cho biết họ không thể dự báo chính xác thời tiết trước 30 ngày.

James Madden, một nhân viên dự báo thời tiết Exacta, cho biết: “Tất cả các dự báo tầm xa của chúng tôi đã được hiển thị trong một thời gian khá dài cho thấy tháng 12 có thể sẽ lạnh hơn so với nhiệt độ trung bình các năm trước và có thể tuyết sẽ rơi rộng khắp đất nước trong suốt bốn tháng.”

Một phát ngôn viên của Văn phòng Anh tại Anh cho biết: “El Niño là một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mùa đông lạnh hơn ở Anh.”

Hải Vân – tinnuocmy.com

Thiên thạch lớn gấp 4 lần nước Anh sẽ bay gần Trái Đất tới mức có thể quan sát được bằng mắt thường

Thiên thạch lớn gấp 4 lần nước Anh sẽ bay gần Trái Đất tới mức có thể quan sát được bằng mắt thường

Một trong những thiên thạch lớn nhất trong hệ mặt trời đã tiến gần với Trái Đất đến mức nó hoàn toàn có thể được quan sát bằng mắt thường trên bầu trời đêm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất