Nước Mỹ chìm sâu trong "cơn bão" COVID-19

Nước Mỹ đang chìm sâu trong "cơn bão" COVID-19 khi số ca nhiễm đang gia tăng chóng mặt, gây áp lực lên hệ thống y tế trong nước.

23:00 16/11/2020

Mỹ ngày 15/11 (giờ địa phương) đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 11 triệu ca nhiễm, chưa đầy 1 tuần sau khi nước này chạm mốc 10 triêu ca hôm 9/11.

Dữ liệu từ đại học Johns Hopkins cho thấy đây là mức tăng triệu ca nhanh nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Mỹ hồi tháng 2/2020.

Mỹ ghi nhận hơn 150.000 ca nhiễm mới trong ngày 14/11, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm trong ngày hơn 100.000.

Các bệnh viện đang ở thời điểm tồi tệ trong đại dịch. Mỹ ghi nhận ca nhập viện cao kỷ lục hôm 14/11 với 69.455 trường hợp, vượt xa mức đỉnh mùa xuân với 59.940 ngày 15/4 và mức đỉnh mùa hè 59.718 ngày 23/7.

Trong số 50 bang của Mỹ, 48 bang đang chứng kiến ​​xu hướng gia tăng của dịch bệnh và các trường hợp mắc mới đã tăng khoảng 80% so với hai tuần trước. Mặc dù số người chết ở Mỹ vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát hồi mùa xuân nhưng cũng đang tăng lên nhanh chóng.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ. Ảnh minh họa

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Mỹ, nhận định việc đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ông Fauci cho rằng chính phủ cần thực hiện chính sách bắt buộc công dân phải đeo khẩu trang, nếu không, ước tính đến tháng 3/2021, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới 439.000 người.

Hiện tại, nhiều bang ở Mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Các bang California và Washington đều yêu cầu hành khách đến đây phải thực hiện cách ly.

Bang Oregon, Thống đốc Dân chủ Kate Brown đã ra lệnh phong tỏa hai tuần kể từ ngày 18/11 và những người vi phạm sẽ bị bắt giữ hoặc phạt tiền.

Tương tự, tại bang New Mexico, Thống Đốc Lujan Grisham đã ra lệnh "ở nhà" kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 16/11 và người dân chỉ có thể đi lại vì những lý do cần thiết.

Bang North Dakota đã trở thành tiểu bang thứ 35 của Mỹ bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, tất cả các quán bar và nhà hàng trong bang sẽ đóng cửa lúc 10h tối. Tất cả các sảnh tiệc, phòng khiêu vũ và các địa điểm tổ chức sự kiện khác sẽ bị hạn chế xuống 25% sức chứa tối đa, các hoạt động thể thao và ngoại khóa mùa đông trong trường sẽ bị đình chỉ.

Hiện tại, hơn 11.360.000 người đã được xác nhận nhiễm COVID-19 ở Mỹ, trong đó hơn 251.000 trường hợp đã tử vong.

Link nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nuoc-my-chim-sau-trong-con-bao-covid-19-a346214.html

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất