Nước Mỹ "nóng rực" trước giờ bầu cử Quốc hội giữa kỳ

Ngày 6/11, nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ, có tính chất quyết định đối với các chính sách của chính quyền Trump trong hai năm tới, vì vậy cuộc đua trước "giờ G" giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang "nóng" hơn bao giờ hết.

03:30 06/11/2018

Trong cuộc bầu cử vào ngày mai, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu ra toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện, 35/100 ghế trong Thượng viện, 36 thống đốc bang, cùng khoảng 6.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ.

Nhiều ghế do đảng Cộng hòa kiểm soát tại cả hai viện sẽ được bầu lại. Đây là cơ hội cho đảng Dân chủ giành lại thế đa số trong Quốc hội.

Hiện đảng Cộng hòa đang là lực lượng chiếm đa số tại Quốc hội Mỹ, kiểm soát 236/435 ghế tại Hạ viện và chiếm 51/100 ghế tại Thượng viện.

Trong kỳ bầu cử này, đảng Dân chủ cần giành được 23 ghế để đạt tới con số 218 ghế nhằm giữ thế áp đảo tại Hạ viện. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, đảng Dân chủ ít có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Dưới đây là chùm ảnh Nước Mỹ "nóng rực" trước giờ bầu cử Quốc hội giữa kỳ (Nguồn: Reuters):

Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong sự kiện vận động tranh cử vào Thượng viện của ứng viên đảng Cộng hòa Matt Rosendale tại Montana.
Cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử cho các ứng viên đảng Dân chủ tại bang Miami.
Một người phụ nữ mang theo hình ảnh Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong chiến dịch "phụ nữ vì Cruz" tại Houston.
Hạ nghị sĩ Beto O'Rourke, đại diện bang Texas trong cuộc chạy đua vào Thượng viện năm nay.
Ứng viên đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez chụp ảnh cùng người ủng hộ trong trang phục hóa trang cho Lễ hội Halloween.
Ứng viên thượng viện Beto O'Rourke trong cuộc vận động tranh cử tại bang Texas.
Thượng nghị sĩ Macro Rubio (trái) đảng Cộng hòa xuất hiện cùng ứng viên Ron DeSantis tại bang Florida.
"Nữ hoàng" Oprah Winfrey tham gia vận động tranh cử cùng ứng viên đảng Dân chủ Stacey Abhrams tại Georgia.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump tại sân bay Columbia, bang Missouri.
Tấm bản đồcác khu vực bầu cử Quốc hội trong văn phòng tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Ilhan Omar tại Minneapolis, bang Minnesota.
Ứng viên Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Corey Stewart trong một buổi vận động tranh cử ở bang Virginia.
Cựu Tổng thống Barack Obama tham gia vận động tranh cử cùng các ứng viên đảng Dân chủ tại bang Wincosin.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump trong một buổi mít-tinh tại Charlotte, Bắc Carolina.
Donald Trump Jr. chụp ảnh cùng những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử cho vị trí Thượng nghị sĩ của ông Matt Rosendale ở Bozeman, Montana.
Ông Jimmy Canton trang trí cho chiếc xe tải của mình để tham gia vận động tranh cử cho ứng viên Thượng viện Matt Rosendale ở Bozeman, Montana.

Nguồn: http://infonet.vn

Tags:
Bầu cử giữa kì nước Mỹ : Thù hận, hy vọng và lịch sử phơi bày

Bầu cử giữa kì nước Mỹ : Thù hận, hy vọng và lịch sử phơi bày

Bầu cử giữa kì nước Mỹ : Thù hận, hy vọng và lịch sử phơi bày

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất