“Nước Mỹ trên hết” không phải là “nước Mỹ cô đơn”

Đó là khẳng định của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 26.1, theo Reuters.

01:56 28/01/2018

Trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên dự WEF kể từ năm 2000, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định nước này không “đứng một mình” mà đang ngày càng mở cửa, cắt giảm thuế và nhiều quy định, thủ tục nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Ông còn nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đàm phán song phương hoặc đa phương theo hướng cùng có lợi với tất cả các nước, bao gồm cả những thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là tiền thân của Hiệp định TPP mà Tổng thống Trump đã tuyên bố rút ra vào năm 2017.

Mặt khác, ông khẳng định ủng hộ thương mại tự do nhưng phải dựa trên cơ sở công bằng và có đi có lại.

Tags:
Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ trên hết' có lợi cho cả thế giới

Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ trên hết' có lợi cho cả thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ - Donald Trump cho rằng việc Mỹ tăng trưởng nhờ các chính sách của ông sẽ có lợi cho toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất