Ô tô Mỹ ồ ạt về Việt Nam trong tuần qua

Gần 2.000 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần từ 12-18/10. Đáng chú ý, tuần qua đã ghi nhận sự đổ bộ của ô tô Mỹ.

22:30 20/10/2018

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần từ 12-18/10 đạt 1.957 chiếc với tổng trị giá gần 46,7 triệu USD, giảm 19,7% về lượng và giảm 8,4% về giá trị so với tuần từ 5-11/10.

Giá bình quân của lô xe nhập khẩu trong tuần qua là 23.863 USD, tương đương gần 555 triệu đồng/xe, tăng khoảng 65 triệu đồng/xe so với tuần trước đó.

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 737 chiếc, từ Thái Lan với 694 chiếc, từ Mỹ với 255 chiếc, từ Nhật Bản với 106 chiếc, từ Trung Quốc với 45 chiếc và từ Mexico với 42 chiếc.

Báo cáo cho thấy trong tuần có 1.271 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 27,9 triệu USD, chiếm 64,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Phần lớn số xe trên được đăng ký nhập khẩu từ Indonesia với 737 chiếc, tiếp theo là xe từ Mỹ với 249 chiếc, Thái Lan với 129 chiếc, Nhật Bản với 106 chiếc và từ Mexico với 42 chiếc.

o to my o at ve viet nam trong tuan qua
Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu trong tuần từ 12-18/10. (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Với ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tuần có 93 xe với tổng trị giá đạt 2,88 triệu USD được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Toàn bộ số xe này có xuất xứ từ Thái Lan.

Về xe tải, lượng ô tô loại này làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua đạt 537 chiếc với trị giá 9,4 triệu USD, trong đó có tới 472 xe có xuất xứ từ Thái Lan và 60 chiếc từ Indonesia.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu 56 xe chuyên dụng với trị giá gần 6,5 triệu USD.

Cũng theo báo cáo, trong tuần có gần 80,7 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam, tăng cao tới 33,4% so với tuần trước.

Vỹ An (Tổng hợp)

Tags:
Tin sốc: Đa phần các chuỗi cửa hàng hamburger đều dùng thịt bò có kháng sinh

Tin sốc: Đa phần các chuỗi cửa hàng hamburger đều dùng thịt bò có kháng sinh

Theo một báo cáo mới đưa ra, có tới 22 trong số 25 chuỗi cửa hàng bánh burger hàng đầu ở Mỹ đều sử dụng thịt từ những con bò được cho sử dụng thuốc kháng sinh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất