Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ bay sát nóc nhà trong lễ diễu hành năm mới

Màn bay thấp của chiếc B-2 là điểm nhấn trong lễ diễu hành truyền thống đầu năm tại thành phố Pasadena, bang California, Mỹ.

01:00 03/01/2019

Chiếc B-2 bay trên đường phố Pasadena hôm 1/1. Ảnh: Mark Holtzman.

Chiếc B-2 bay trên đường phố Pasadena hôm 1/1. Ảnh: Mark Holtzman.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 mang mã hiệu "Spirit 11" của không quân Mỹ hôm qua xuất phát từ căn cứ Whiteman, bang Missouri để thực hiện màn biểu diễn bay thấp qua lễ diễu hành Rose Parade ở thành phố Pasadena, bang California, Mỹ, theo Aviationist.

Lễ diễu hành diễn ra lần đầu vào ngày 1/1/1890, trở thành sự kiện thường niên tại Pasadena vào dịp năm mới với sự tham dự của hàng trăm nghìn người. Nó được tổ chức ngay trước lễ khai mạc vòng bán kết giải vô địch bóng bầu dục các trường đại học Mỹ tại sân bóng Rose Bowl ở cùng thành phố.

Màn biểu diễn bay thấp của oanh tạc cơ tàng hình B-2 bắt đầu từ nhiều năm trước, khi quân đội Mỹ cho phi cơ bay qua lễ diễu hành ở độ cao nhỏ để phô trương sức mạnh và chào mừng sự kiện. Các máy bay thường giữ tốc độ vừa phải ở độ cao thấp, ngay phía trên các nóc nhà cao tầng ở thành phố.

Nhiếp ảnh gia Mark Holtzman cho biết các bức ảnh được chụp từ một máy bay Cessna 206 ở độ cao hơn 700 m so với chiếc B-2. Chênh lệch tốc độ giữa hai máy bay khiến nhiếp ảnh gia chỉ có vài giây để tác nghiệp, trước khi oanh tạc cơ tàng hình rời khỏi góc chụp.

Oanh tạc cơ B-2 bên trên lễ diễu hành Rose Parade hôm 1/1. Ảnh: Mark Holtzman.

Oanh tạc cơ B-2 bên trên lễ diễu hành Rose Parade hôm 1/1. Ảnh: Mark Holtzman.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Khu trục hạm tàng hình Mỹ gặp sự cố điện trong lần đầu ra khơi

Khu trục hạm tàng hình Mỹ gặp sự cố điện trong lần đầu ra khơi

Khu trục hạm lớp Zumwalt thứ hai của Mỹ bị hỏng cuộn cảm trong lần đầu chạy thử nghiệm trên biển.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất