Ông chồng 6 năm đấu tranh để không phải chia tiền trúng số cho vợ

Người đàn ông Mỹ trúng xổ số độc đắc trị giá 80 triệu đôla và thực lĩnh 38 triệu đôla, nhưng muốn tất cả là của mình.

03:30 24/06/2019

Ông Richard Anthony Zelasko, 50 tuổi, đến từ Pontiac (Michigan) mua vé vào năm 2013 - thời điểm cặp vợ chồng kết hôn được 9 năm đang đàm phán ly hôn - thì bất ngờ trúng số. 

Toà cho đây là tài sản trong hôn nhân nên quyết định chia một nửa cho người vợ, Mary Elizabeth, 48 tuổi.

Mary cho biết cô là trụ cột kinh tế của gia đình suốt từ năm 2004 khi họ kết hôn. Cô kiếm được 100.000 - 120.000 đôla mỗi năm với nghề bán quảng cáo, trong khi Richard kiếm được 36.000 đôla. Cô cũng sinh cho Richard 3 đứa con.

Trúng số trong thời gian đang đàm phán ly hôn, người đàn ông không muón chia cho vợ con. Ảnh: Thesun.

Trúng số trong thời gian đang đàm phán ly hôn, người đàn ông không muốn chia cho vợ con. Ảnh: Thesun.

Thẩm phán cho rằng Richard trúng số nhưng ông thường xuyên dùng tiền trong hôn nhân để mua vé số, nên đây là tài sản chung, phải phân chia. Từ khi chuẩn bị ly hôn, người đàn ông cũng không trợ cấp tài chính nuôi con.

Năm 2013, Mary nhận được 15 triệu đôla tiền xổ số. Tới năm 2014, toà cũng bắt Richard phải hỗ trợ mỗi tháng 7.000 đôla nuôi con.

Người đàn ông đã đấu tranh với quyết định này kể từ đó, nhưng Tòa án phúc thẩm Michigan giữ nguyên kết quả sơ thẩm vào tuần trước. Cặp vợ chồng cũng mới hoàn tất ly hôn vào năm 2018.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Người đàn ông Mỹ dự định thăm Việt Nam sau khi trúng số hơn 340 triệu USD

Người đàn ông Mỹ dự định thăm Việt Nam sau khi trúng số hơn 340 triệu USD

Ông Jackson chọn nhận luôn tiền thưởng một lần để quyên góp cho ba quỹ từ thiện và về quê hương vợ ở Việt Nam du lịch.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất