Ông gốc Việt bị bắt vì xuất cảng sang Trung Quốc hàng ứng dụng quân sự

Hai người đàn ông ở vùng Nam California vừa bị chính quyền liên bang Mỹ bắt giữ và truy tố về tội xuất cảng bất hợp pháp sang Trung Quốc các chip điện toán có thể sử dụng trong lãnh vực quân sự.

07:00 23/01/2018

Văn phòng biện lý liên bang Mỹ ở Los Angeles cho hay ông Yi-Chi Shih, sống ở thành phố Los Angeles, và ông Kiệt Anh Mai (bản tin AP viết là Kiet Ahn Mai), sống ở thành phố Pasadena, vừa bị bắt hôm Thứ Sáu.

Các công tố viên liên bang nói rằng hai người này tìm cách gửi các chip điện tử dùng trong các máy điện toán tối tân, có khả năng tính toán rất nhanh, sang một công ty ở Trung Quốc có liên hệ với ông Shih.

Giới hữu trách cho hay các chip này có nhiều ứng dụng thương mại lẫn quân sự, gồm cả trong lãnh vực radar và trong chiến tranh điện tử.

Nếu bị kết tội, cả hai ông này có thể bị nhiều năm trong nhà tù liên bang Mỹ.

Trong thời gian qua, cơ quan FBI nhiều lần cảnh báo các công ty kỹ thuật cao Mỹ về việc chính quyền Trung Quốc tìm đủ mọi cách để mua các cơ phận, máy móc, cùng là các tài liệu kỹ thuật tối tân của Mỹ. 

Tags:
Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan bắt trùm buôn lậu ngà voi gốc Việt

Cảnh sát Thái Lan ngày 19/1 bắt giữ nghi phạm được cho là kẻ cầm đầu mạng lưới buôn bán ngà voi, động vật hoang dã lớn nhất châu Á.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất