Ông Trump chỉ trích ông Biden về quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden không làm “theo kế hoạch” chính quyền của mình để lại ở Afghanistan, trong khi chính quyền mới cho rằng kế hoạch đó tạo thuận lợi cho Taliban.

02:00 16/08/2021

“Ông ấy chạy khỏi Afghanistan thay vì làm theo kế hoạch mà chúng tôi để lại. Kế hoạch này vốn sẽ bảo vệ người dân và tài sản của Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng Taliban sẽ không bao giờ mơ tới việc chiếm đại sứ quán Mỹ hay có bàn đạp để thực hiện những cuộc tấn công mới vào Mỹ”, ông Trump nói trong một tuyên bố, The Hill đưa tin ngày 14/8.

“Sau khi tiêu diệt ISIS, tôi đã thiết lập biện pháp răn đe đáng tin cậy. Nhưng biện pháp ấy giờ không còn nữa. Taliban không còn sợ hoặc tôn trọng Mỹ và quyền lực của Mỹ”, ông Trump cho biết.

Donald Trump anh 1

Ông Trump chỉ trích ông Biden vì không "làm theo kế hoạch" chính quyền mình để lại về vấn đề rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters.

“Đây là sự thất bại hoàn toàn do yếu kém, bất tài, và thiếu rõ ràng về chiến lược. Thật là xấu hổ nếu Taliban dựng cờ phía trên Đại sứ quán Mỹ tại Kabul”, ông Trump nhận định.

Năm 2016, ông Trump từng ra tranh cử với lời hứa chấm dứt các cuộc chiến “vĩnh viễn” của Mỹ như cuộc giao tranh tại Afghanistan. Khi còn đương nhiệm, ông giảm dần số lính Mỹ trong khu vực và cho biết muốn rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trước ngày 1/5.

Trước tuyên bố của ông Trump vài tiếng, ông Biden ngày 14/8 ra thông báo chê trách chính quyền tiền nhiệm về vấn đề Afghanistan.

“Khi nhậm chức, tôi thừa kế thỏa thuận do người tiền nhiệm để lại… Thỏa thuận ấy giúp Taliban ở trong vị thế mạnh nhất từ trước tới nay về mặt quân sự kể từ năm 2001, đồng thời áp đặt hạn chót ngày 1/5/2021 lên quân đội Mỹ. Ít lâu trước khi rời nhiệm sở, ông ấy rút số lính Mỹ xuống mức tổi thiểu 2.500 người”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden cho rằng chính sách của ông Trump khiến mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều thêm quân đội “để tiếp tục tham gia cuộc nội chiến của nước khác” hoặc rút quân của mình và đồng minh ra khỏi đó.

Sáng 15/8, Taliban chiếm Jalalabad, thành phố lớn cuối cùng trong tay lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan, ngoại trừ thủ đô Kabul. Quân đội chính phủ dường như đã sụp đổ.

Ông Biden đã chấp thuận điều 5.000 binh sĩ để giúp công dân ra khỏi Afghanistan và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Taliban làm hại tới người Mỹ.

Tags:
Cô gái gốc Việt xinh đẹp trở thành con dâu hoàng gia Monaco - quốc gia siêu giàu bậc nhất thế giới

Cô gái gốc Việt xinh đẹp trở thành con dâu hoàng gia Monaco - quốc gia siêu giàu bậc nhất thế giới

Đọc bài viết về đám cưới của cô gái này mà ngưỡng mộ ghê gớm. Bởi vậy mới thấy phụ nữ Việt Nam mình cũng xinh đẹp và giỏi giang, sắc sảo chẳng kém bất kỳ nước nào, cũng có thể trở thành người hoàng gia một cách lộng lẫy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất