Ông Trump lại bị 'dội gáo nước lạnh'

Ông Philip Bilden, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn cho vị trí bộ trưởng hải quân vừa nói không với sự đề cử này hôm 26/2.

19:10 27/02/2017

Đây là lần thứ 2 một ứng viên do ông Trump đề cử để dẫn dắt một trong những lực lượng vũ trang xin rút lui vì những quy định của chính phủ về vấn đề xung đột lợi ích.

Trước đó, vào tháng 1, ông Trump đã đề cử ông Bilden, một cựu sĩ quan tình báo quân sự và lãnh đạo doanh nghiệp, vào vị trí bộ trưởng hải quân.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 26/2, ông Bilden cho biết "sau một quá trình cân nhắc, tôi xác định rằng bản thân không thể đáp ứng các yêu cầu của Văn phòng Chính phủ Đạo đức mà không gián đoạn quá mức và giảm sút các lợi ích tài chính riêng tư của gia đình".

Ông Trump lại bị

Ông Philip Bilden. Ảnh: knowledge.insead.edu

Quyết định của ông Bilden khiến Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis không còn ứng cử viên nào để lãnh đạo cả hải quân lẫn quân đội. Trong tháng này, ông Vincent Viola, người được tổng thống lựa chọn cho chức vụ bộ trưởng lục quân, cũng xin rút lui.

Trước quyết định của ông Bilden, ông Mattis cho biết dù thất vọng nhưng ông thấu hiểu với hành động này. "Trong vài ngày tới, tôi sẽ tiến cử cho Tổng thống Trump một chỉ huy có thể dẫn dắt lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến trong lúc bàn bạc việc tái xây dựng quân đội" - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cho biết.

Tổng thống Trump yêu cầu tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Tổng thống Trump yêu cầu tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngân sách cho năm tài chính tới, chú trọng tăng mạnh ngân sách quốc phòng và cắt giảm ở những cơ quan nội địa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất