Ông Trump: “Tôi mất hết bạn bè khi làm tổng thống”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tâm sự, từ khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, bạn bè đã xa dần và khách sáo hơn với ông.

01:30 19/09/2020

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Wisconsin ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông quen biết rất nhiều người thành công, nhưng họ bắt đầu đối xử với ông theo một kiểu khác sau khi ông trở thành tổng thống.

Ông Trump: “Tôi mất hết bạn bè khi làm tổng thống” - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Bây giờ họ gọi điện cho tôi và nói: Thưa ngài tổng thống, ngài có muốn chúng ta gặp gỡ nhau một chút không? Tôi nói: Tự nhiên đi. Hãy gọi tôi là Donald, tôi và cậu đã quen biết nhau 30 năm rồi".

Ông chủ Nhà Trắng tâm sự, "sự tôn trọng chức vụ" đã khiến các mối quan hệ cá nhân của ông trở nên khó khăn hơn.

"Trước kia họ rất thoải mái. Họ là những người rất tuyệt. Tôi không uống rượu nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi lại với nhau. Nhưng bây giờ họ không làm thế nữa. Tôi đã mất hết bạn bè ", ông Trump nói. Ông hài hước nói, hiện giờ ông chỉ có thể làm bạn với các nghị sĩ quốc hội.

Tổng thống Trump chọn bang Wisconsin cho chiến dịch vận động tranh cử nước rút trong bối cảnh các kết quả thăm dò cho thấy ông hiện vẫn bị đối thủ ở đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước. Năm 2016, ông từng giành chiến thắng sít sao ở bang Wisconsin.

Link nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-trump-toi-mat-het-ban-be-khi-lam-tong-thong-20200918165744692.htm

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất